An toàn giao thông

Cập nhập tin tức An toàn giao thông

Chủ tịch huyện chỉ đạo xử nghiêm 9 thanh niên nam nữ 'kẹp 3' lạng lách trên phố

Chủ tịch huyện Châu Đức giao công an xác minh, xử lý nghiêm nhóm nam nữ không đội mũ bảo hiểm, “kẹp 3” chạy lạng lách trên phố.

Năm an toàn giao thông: Xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ

2024 tiếp tục được chọn là năm an toàn giao thông, trong đó đặc biệt lưu ý quá trình xử lý các vi phạm phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Khởi tố vụ án, điều tra nhóm người chạy xe bốc đầu, đăng lên MXH ở Hải Dương

Sau phản ảnh của VietNamNet, Công an TP Hải Dương đã vào cuộc xử lý nghiêm hành vi lái xe máy bốc đầu, phát trực tiếp lên MXH của nhóm thanh, thiếu niên địa phương.

Xe buýt 'đánh võng' giữa giao lộ trung tâm TP.HCM, người đi đường thót tim

Nhiều người dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thót tim né tránh khi xe buýt vượt ẩu băng qua giao lộ ở trung tâm TP.HCM.

Cận cảnh làn đường đầu tiên dành cho xe đạp chính thức hoạt động ở Hà Nội

Làn đường đầu tiên dành cho xe đạp tại Hà Nội chính thức được đi vào hoạt động ngày 1/2. Làn đường này rộng 3m, kéo dài hơn 2,7 km ở ven sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến cầu Yên Hòa, chạy dọc ven đường Láng.

Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm xuyên Tết trên các tuyến Quốc lộ Hà Nội

4 Tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội bắt đầu triển khai xử lý vi phạm giao thông tại các tuyến Quốc lộ và sẽ hoạt động 24/24h, xuyên Tết Nguyên đán.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ...

Xử lý 'không có vùng cấm' xe tự chế chở cồng kềnh giao thông trên đường

Sáng 17/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã triển khai xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

54 tác phẩm đạt giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023

Chiều 27/12, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí năm 2023 và phát động 'Giải thưởng báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2024'.

Học sinh vi phạm giao thông sẽ bị gửi thông báo về trường

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12 tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật: CSGT xử lý nồng độ cồn "không phải là cỗ máy"

Khi người dân cho rằng bản thân không dùng rượu, bia nhưng khi kiểm tra có nồng độ cồn thì hoàn toàn được đề xuất kiểm tra lại hoặc cho thêm thời gian giữa 2 lần thổi.

Tokio Marine Việt Nam tặng mũ bảo hiểm hơn 2.000 học sinh tỉnh Bình Dương

Ngày 14/11, tại trường THCS Hiệp An, Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia tổ chức chương trình trao tặng 2.050 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh THCS TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thu hồi đề xuất giới hạn tốc độ khu vực nội thị TP.HCM

Sở GTVT TP.HCM vừa xin thu hồi và hủy bỏ công văn gửi UBND TP.HCM về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý tốc độ đối với người điều khiển phương tiện trong khu vực nội thị.

Đề xuất giới hạn tốc độ khu vực nội thị TP.HCM, có nơi không quá 30 km/h

Khu vực nội thị TP.HCM được đề xuất giới hạn tốc độ tối đa 50 km/h, những nơi có đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương như trường học sẽ không vượt quá 30 km/h.

Xác minh clip anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ‘chồng đầu’ trên xe máy

Hình ảnh, clip xuất hiện trên mạng thể hiện anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp điều khiển xe gắn máy lưu thông không đội nón bảo hiểm, động tác leo lên yên xe, rồi chồng đầu lên nhau.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh chi chít hố sâu như 'bẫy tử thần'

Đại lộ Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) xảy ra tình trạng xuống cấp, mặt đường chi chít hố sâu đọng nước, trở thành "bẫy" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

VinFast kiến tạo ‘thế hệ xanh’: tuyên truyền về ‘di chuyển xanh’ tới giới trẻ

Bộ GD&ĐT, Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp VinFast triển khai chương trình “Tự hào cùng bạn kiến tạo thế hệ xanh”, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, di chuyển xanh an toàn tới đông đảo học sinh, sinh viên.

Khoảng 3.000 thanh thiếu niên tử vong do tai nạn giao thông mỗi năm

Bộ GD-ĐT phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia tổ chức “Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2023 - 2024”.

9 số điện thoại đường dây nóng nhận phản ánh về giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường.

Thiếu niên chở bạn gái ‘bốc đầu' xe máy chạy trên quốc lộ

C.V.K. điều khiển xe máy chở bạn nữ ngồi sau, chạy một bánh tại Km 64 + 500 quốc lộ 4G thuộc bản Hong Ngay, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, Sơn La.