Biển Đông

Cập nhập tin tức Biển Đông

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới vào cuối tuần, 9-11 cơn bão đến hết năm

Khoảng ngày 9-11/7, trên Biển Đông có khả năng hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp sau đó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất 50-65%.

Trung Quốc mong muốn đối thoại, hiệp thương giải quyết bất đồng Biển Đông

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Vương Nghị hôm nay có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) lần thứ 7 tổ chức tại Myanmar.

ASEAN trong vòng xoáy quan hệ Mỹ - Trung

Việc ASEAN không chọn bên trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung có nghĩa là khối này đang tìm kiếm sự cân bằng giữa kinh tế và an ninh.

UNCLOS: Bản hiến pháp thiết lập trật tự pháp lý, thúc đẩy hòa bình trên biển

Đối thoại Biển lần thứ 8 với chủ đề “Kỷ niệm 40 năm UNCLOS: Thúc đẩy hợp tác biển ở Đông Nam Á” do Học viện Ngoại giao, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung đồng tổ chức đã khai mạc vào sáng nay (29/6).

Philippines rút khỏi đàm phán với Trung Quốc về khai thác dầu khí ở Biển Đông

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. cho biết, nước này đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Trung Quốc về việc thăm dò và khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở Biển Đông.

Nhà hàng nổi đặc biệt của Hong Kong lật úp ở Biển Đông

Một trong những nhà hàng đặc biệt nhất của Hong Kong - nhà hàng nổi Jumbo đã bị lật úp ở Biển Đông, vài ngày sau khi nó được kéo khỏi bến cảng Aberdeen, nơi nó hiện diện suốt 46 năm.

Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về Biển Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 17/6 đã lên tiếng ủng hộ Philippines kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hành động khiêu khích và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc 'tự kiềm chế' ở Biển Đông

Tại hội nghị đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi đã yêu cầu Trung Quốc "tự kiềm chế" tại khu vực Biển Đông, ngoài ra, ông Kishi cũng bày tỏ quan ngại về "nỗ lực thay đổi hiện trạng khu vực" của Bắc Kinh.

Đối thoại Shangri-La: Trung Quốc chỉ trích Mỹ, tuyên bố tôn trọng tự do hàng hải

Hôm nay (12/6), Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có bài phát biểu tại hội nghị Đối thoại Shangri-La.

Philippines phản đối hành động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã ra công hàm ngoại giao mới phản đối các hoạt động hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông.

Phản ứng của Việt Nam trước việc máy bay Australia bị quấy rối tại Biển Đông

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước thông tin máy bay Australia bị tiêm kích Trung Quốc quấy rối tại Biển Đông.

Philippines tố tàu hải cảnh Trung Quốc từng quấy rối ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Philippines tiết lộ, nước này hồi tháng Tư đã triệu quan chức ngoại giao Trung Quốc tới để phản đối về hành vi quấy rối trên Biển Đông.

Tổng thống mới đắc cử Philippines lên tiếng về Biển Đông

Tổng thống mới đắc cử của Philippines Ferdinand Marcos Jr tuyên bố rằng, ông sẽ sử dụng phán quyết Biển Đông hồi năm 2016 để bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Kịch liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông

Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động phi lý và không có giá trị pháp lý của phía Trung Quốc khi ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông kể từ ngày 1/5.

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Lệnh cấm của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế.

Hợp tác hiệu quả với Trung Quốc cần bản lĩnh, trình độ và lòng yêu nước

Việc vừa qua phía Trung Quốc tập trận xâm phạm Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đúng vào thời điểm đang diễn ra cuộc chiến tranh tàn khốc ở Đông Âu đã gây ra những tranh luận và suy luận trong nội bộ nhiều người Việt Nam.

Mỹ nghi Trung Quốc hoàn tất quân sự hóa các thực thể ở Biển Đông

Một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ nhận định, Trung Quốc có thể đã hoàn tất việc xây dựng trái phép cơ sở quân sự trên 3 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Chiến hạm Mỹ, Nhật, Australia tập trận chung ở Biển Đông

Chiến hạm từ 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Australia tập trận trên Biển Đông nhằm phát đi thông điệp thúc đẩy tự do hàng hải và ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Thế giới 7 ngày: Hàn Quốc có tổng thống mới, chiến sự ác liệt ở Ukraine

Nga đẩy mạnh tấn công quân sự ở Ukraine, Hàn Quốc có tổng thống mới, Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3... là các sự kiện thu hút chú ý nhất tuần qua.

Việt Nam kiên quyết phản đối Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập trái phép bắn đạn thật ở đảo Ba Bình (Trường Sa) và không tái diễn trong tương lai.