Bộ Tư pháp

Tin tức mới nhất về Bộ Tư pháp

Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho Hà Nội

Sáng nay (2/4), Bộ Tư pháp phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với chủ đề: Kiến tạo thể chế, không gian phát triển vượt trội cho TP Hà Nội.

Đề xuất những tiêu chuẩn để trở thành luật sư công

Ngày 31/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Kết luận số 09-KL/TW: Đột phá tư duy lập pháp để pháp luật ‘đi trước mở đường’

Sáng 31/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên sâu Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

5 chính sách Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và tạo hành lang pháp lý thúc đẩy công tác hòa giải ở cơ sở, Bộ Tư pháp nghiên cứu và đề xuất các chính sách cơ bản để xây dựng dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).

Bộ Tư pháp ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Chiều 27/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật - một thiết chế mới quan trọng trong đảm bảo nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật của đất nước.

Ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật vào ngày 27/3 nhằm công bố việc thành lập và đi vào hoạt động Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.

Nghị quyết số 66: Đưa thể chế từ ‘điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh

Theo định hướng của Nghị quyết số 66, nhiều quyết sách chiến lược, mang tính đột phá trong công tác xây dựng pháp luật đã được ban hành. Bộ Tư pháp nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Tư pháp trả lời việc xác nhận thành viên hộ gia đình khi công chứng đất đai

Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh nhằm giải đáp các vướng mắc liên quan đến hoạt động công chứng và đấu giá tài sản, trong đó có vấn đề xác định thành viên hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đề xuất những thông tin công dân không được tiếp cận

Bộ Tư pháp đề xuất thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, dữ liệu cá nhân... là những nội dung công dân không được tiếp cận.

Thay đổi phương thức quản lý và tổ chức thi hành án trên môi trường số

Ông Mai Lương Khôi,Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, nếu không đẩy mạnh ứng dụng CNTT, không thay đổi phương thức quản lý và tổ chức thi hành án trên môi trường số, thì hệ thống sẽ khó có thể vận hành thông suốt.

Tạo lập khuôn khổ pháp lý đầu tiên, toàn diện cho công dân số tại Việt Nam

Một số ý kiến cho rằng, việc phân loại “công dân số” thành các nhóm như “tích cực”, “cơ bản”, “phổ thông” để hưởng các mức ưu đãi khác nhau có thể làm phát sinh nguy cơ bất bình đẳng trong xã hội.

Thủ tướng: Xây dựng thể chế, pháp luật thành năng lực cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030.

Cục trưởng nêu quan điểm: ‘Đừng níu kéo quá khứ’ khi triển khai đề án 06

Cục trưởng C06 – Bộ Công an nhấn mạnh “đừng níu kéo quá khứ” khi xây dựng cơ sở dữ liệu, đồng thời khẳng định đây là cơ hội tạo dựng một “ngôi nhà mới” hiện đại hơn.

Gương sáng pháp luật: Những tấm lòng quả cảm miền biên viễn

Chiều 7/11, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2025 - quy mô quốc gia đã vinh danh “Gương sáng Pháp luật năm 2025” với 55 cá nhân tiêu biểu. Trong số này, có những tấm lòng quả cảm đến từ miền biên viễn.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025

Chiều 7/11, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2025 - quy mô quốc gia, kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được phát trực tiếp trên Cổng Pháp luật Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp: 'Dữ liệu hoàn thiện đến đâu, cắt giảm thủ tục đến đó'

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho hay, giải pháp căn cơ, toàn diện để đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính trong thời gian tới là dữ liệu được hoàn thiện đến đâu thì thực hiện cắt giảm thủ tục đến đó.

Bộ Tư pháp: Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh

Theo Bộ Tư pháp, dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 520 thủ tục hành chính (TTHC). Tổng số TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa là 2.941 TTHC/4.888 TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ Tư pháp đề xuất ‘cấm cửa’ 5 năm người tham gia đấu giá đất rồi bỏ cọc

Bộ Tư pháp đề xuất người bỏ cọc đấu giá đất sẽ bị cấm tham gia từ 6 tháng đến 5 năm, đồng thời bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh.

Dự thảo quy định số lãnh đạo HĐND cấp tỉnh, xã khi sáp nhập

Đề xuất thành phố thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính có không quá 3 phó chủ tịch HĐND. Tỉnh thực hiện hợp nhất, sáp nhập có không quá 3 phó chủ tịch HĐND.

Hơn 69.000 người tham gia cuộc thi trực tuyến ‘Tìm hiểu về Bộ, Ngành Tư pháp’

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, Ngành Tư pháp” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành đã thu hút 69.324 người tham gia, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật đến cộng đồng.