đại biểu Quốc hội

Cập nhập tin tức đại biểu Quốc hội

Bầu cử ĐBQH khóa XV: Trách nhiệm rất nặng nề của Mặt trận Tổ quốc

Chủ tịch MTTQ Việt Nam lưu ý, không để tình riêng xen vào việc chung. Không nên giới thiệu, hứa hẹn giúp đỡ, gặp gỡ, điện thoại, nhắn tin qua lại để làm việc này, việc khác trong bầu cử ĐBQH.

Ban hành hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, giải quyết những tố cáo, khiếu kiện liên đến nhân sự giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Sau Ủy viên Trung ương, Đại biểu Quốc hội phải là tinh hoa của dân tộc

Sau ủy viên Trung ương, đến Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phải là những tinh hoa của dân tộc để quyết định những vấn để cực kỳ lớn của đất nước.

Chưa ai xác nhận việc ông Phạm Phú Quốc bỏ 2,5 triệu USD mua quốc tịch

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết như trên trong buổi tiếp xúc với cử tri TP.HCM.

Khi nghị trường mang hơi thở nóng bỏng của cuộc sống

Những gì đang diễn ra nóng bỏng ngoài xã hội chính là những chủ đề nóng của nghị trường, những gì Quốc hội đang bàn đến đều hướng tới phục vụ cho quốc kế dân sinh.

Quốc hội họp tập trung, bãi nhiệm ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc

Hôm nay (2/11), kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV bước vào đợt 2, làm việc theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Quốc hội dành một phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Quốc hội sẽ dành phút mặc niệm đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Man và chia sẻ với đồng bào miền Trung khi phải gồng mình lên chống chịu với bão lũ.

Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH với ông Phạm Phú Quốc vào ngày 13/11

Kỳ họp thứ 10 tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

9X giả danh phóng viên, đại biểu Quốc hội để lừa đảo

Sáng nay (2/9), Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, đã bắt Trần Phước An (SN 1994, trú tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quốc hội chưa nhận được báo cáo nào nói ĐBQH Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch

Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy cho biết, ông chưa nhận được báo cáo nào nói về việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

Đang xác minh thông tin một ĐBQH "mua" hộ chiếu đảo Síp

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Trần Văn Túy đã giao Vụ Công tác đại biểu kiểm tra thông tin một Đại biểu Quốc hội có tên trong danh sách các chính trị gia mua hộ chiếu châu Âu.

Không nâng tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, tăng tỉ lệ đại biểu chuyên trách

Với tỷ lệ 87,37% ĐBQH tán thành, chiều nay (19/6), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Cần lượng sức mình trước khi tham gia Quốc hội

Quốc hội chiều nay (9/6) thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, bàn về tiêu chuẩn ĐBQH.

Nghiên cứu giảm ĐBQH kiêm nhiệm ở cơ quan hành pháp, công an, quân đội

ĐB Phạm Văn Hòa đề xuất nghiên cứu giảm ĐBQH kiêm nhiệm công tác ở cơ quan hành pháp, công an, quân đội.

Hệ chuẩn và tỷ lệ đại biểu chuyên trách

 - Hệ chuẩn là khuôn khổ tổng thể của một thể chế. Nếu khuôn khổ này không thay đổi, một thiết chế như Quốc hội sẽ khó có thể thay đổi một mình.

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

100% đại biểu đã bầu ông Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Đề nghị nâng tuổi đại biểu QH chuyên trách lên 65 - 67

Nhiều ý kiến đề nghị không khống chế độ tuổi tối đa của ĐBQH hoặc kéo dài tuổi làm việc của ĐBQH chuyên trách lên mức 65 - 67 tuổi.

Nhiều ĐB bị kỷ luật nhưng QH chưa một lần bấm nút cho thôi nhiệm vụ

Từ đầu nhiệm kỳ QH tới nay, rất nhiều ĐBQH bị cho thôi làm nhiệm vụ nhưng chưa bao giờ QH biểu quyết cho thôi đại biểu nào, mà là do UB Thường vụ Quốc hội.

Luật PPP cần tạo nền tảng công khai, minh bạch

 - Hôm qua, Quốc hội thảo luận về Luật Đầu tư theo hình thức Đối tác công tư (PPP), dự luật rất quan trọng trong huy động vốn tư nhân cho phát triển. 

Để các đại biểu không còn bị phê bình ‘cháy mặt’

 - Hiến pháp 2013 cũng như Luật tổ chức Quốc hội 2014 đều quy định rất rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội.