Đắk Lắk

Cập nhập tin tức Đắk Lắk

Thông tin ngày đầu xét xử vụ án khủng bố ở Đắk Lắk

Sáng 16/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 100 bị cáo trong vụ án khủng bố xảy ra trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6/2023.

Tạm giữ thanh niên 18 tuổi gây án 7 lần trong 10 ngày

Chỉ trong 10 ngày đối tượng Nguyễn Văn Tuyến đã liên tiếp gây ra 6 vụ trộm xe máy và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk.

Lừa đảo 'chạy việc' cho 12 người dân, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Sau khi cầm được tiền tỷ của người dân nhờ "chạy việc", Phan Ngọc Phú (trú ở Đắk Lắk) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Dụ người quen hùn vốn mua đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Sau khi rủ một người quen hùn hàng trăm triệu đồng để mua đất, Trương Thị Sen (Đắk Lắk) đã đặt làm giả 2 cuốn sổ đỏ rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Bắt nghi phạm vụ giết người trong quán bar ở Đắk Lắk, lẩn trổn tại Cà Mau

Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi "giết người" trong quán bar tại tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Nguyễn Đình Kha đã xuống các tỉnh phía nam rồi về Cà Mau lẩn trốn. Sau 1 năm, Kha bị công an bắt giữ.

Xác minh 5 cô gái đi chung 1 xe máy, quay clip đăng Facebook

Công an đang xác định danh tính của 5 cô gái, hầu hết không đội mũ bảo hiểm, đi chung trên 1 chiếc xe máy rồi quay clip đăng lên Facebook.

Không công nhận tốt nghiệp cho nam sinh xong lớp 9 nhưng không có hồ sơ học tập

Sở GD-ĐT Đắk Lắk vừa có văn bản khẳng định không có cơ sở để xét công nhận tốt nghiệp THCS cho nam sinh học hết lớp 9 nhưng không có hồ sơ học tập.

Xuất hiện tình trạng mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm để lừa tiền người dân

Thời gian gần đây, rất nhiều người dân ở Đắk Lắk bị những số điện thoại lạ mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm gọi điện “tư vấn” gia hạn đăng kiểm, bán bảo hiểm “đưa đến tận nhà” với số tiền chỉ từ 300.000 - 500.000 đồng.

Công nhân lò gạch từ chối nhậu bị đâm thủng phổi dẫn đến tử vong

Do mâu thuẫn trong việc từ chối cuộc nhậu, một thanh niên làm công nhân lò gạch ở Đắk Nông bị nhóm bạn đâm trọng thương dẫn đến tử vong.

Xe máy tông trực diện vào xe buýt, 2 bố con tử vong

Cú tông trực diện giữa xe máy và xe buýt khiến người cha và con gái 17 tuổi tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

3 đối tượng bị bắt vì hành vi giết người khi chặn đánh nhóm nẹt pô xe máy

Nhìn thấy nhóm thanh niên đi xe máy nẹt pô gây ồn ào, 3 thanh niên ở Đắk Lắk đuổi đánh khiến một người trọng thương.

Cảnh sát truy đuổi bắt 2 đối tượng trộm một thùng bia

Lợi dụng sơ hở của tài xế giao bia, 2 đối tượng trú ở Đắk Lắk đã nhanh chóng trộm một thùng bia rồi lên xe máy bỏ chạy, song bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Đang làm rõ vụ nghi trộm số lượng lớn vàng trong đêm

Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đang tiến hành thu thập thông tin nhằm làm rõ một vụ nghi trộm vàng với số lượng lớn xảy ra vào tối ngày 8/12 tại thị trấn Ea Pốk.

Nữ sinh lớp 6 sống lang thang, tụ tập lập nhóm trộm cắp tài sản

Công an phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang điều tra, xử lý 4 thiếu niên, học sinh sống lang thang gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản.

Diễn biến vụ kiểm lâm tử vong trong rừng với 14 vết đạn hoa cải

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tập trung điều tra, làm rõ vụ Phó Trạm kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tử vong trong rừng với 14 vết đạn. Đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình kiểm lâm bị nạn.

Hỗ trợ 30 triệu đồng cho thân nhân trạm phó kiểm lâm bị bắn tử vong trong rừng

Gia đình của ông N.K.A. (Trạm phó kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô bị bắn tử vong trong rừng) vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 30 triệu đồng.

Phó trưởng trạm kiểm lâm tử vong trong rừng do trúng 14 vết đạn

Phó trưởng trạm kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) được phát hiện tử vong trong rừng sâu, kiểm tra trên người nạn nhân có 14 vết đạn hoa cải.

Một cán bộ kiểm lâm tử vong bất thường trong rừng ở Đắk Lắk

Cơ quan công an tại Đắk Lắk đang làm rõ một kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô vừa bị tử vong bất thường trong khi đi tuần tra rừng.

Đang làm rõ vụ giám đốc sở bị cấp dưới dùng lời lẽ không hay trên mạng xã hội

Sau khi viết đơn tố cáo cấp trên, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Năng (Đắk Lắk) tiếp tục lên mạng dùng lời lẽ không hay, gọi giám đốc sở bằng 'thằng' vì "rất bức xúc".

Dân phản ánh sạt lở bờ sông, Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk lên thuyền thị sát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp lên thuyền kiểm tra các khu vực sạt lở trên sông Krông Nô để nắm tình hình diện tích đất của người dân bị thiệt hại do sạt lở gây ra.