Đắk Lắk

Cập nhập tin tức Đắk Lắk

Huy động hàng trăm cảnh sát dập đám cháy quán karaoke - bida

Đám cháy lớn bùng phát tại quán karaoke - bida Lâm Hiền 2, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) vừa được hàng trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC dập tắt.

Khởi tố đối tượng trộm 9 quả sầu riêng ở Đắk Lắk

Một đối tượng ở thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) ăn trộm 9 quả sầu riêng và bị khởi tố để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Vướng lao lý vì đâm người trọng thương lúc can ngăn đánh nhau

Bị đánh vào đầu khi can ngăn đánh nhau, đối tượng Nguyễn Thế Anh (ở Đắk Lắk) đã bực tức dùng dao đâm trọng thương một thanh niên cùng xã.

Đến năm 2025 phấn đấu 100% thôn, buôn được phủ sóng di động băng rộng

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch số 148/KH-UBND, ngày 12/9/2023 về việc Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025.

'Trang ở Đắk Lắk' lan toả tình yêu với nông sản quê hương

Cô gái trẻ Lê Thị Trang là một Tiktoker được nhiều người yêu mến nhờ những video chân thực chia sẻ về cuộc sống tại vùng cao và quê hương Đắk Lắk xinh đẹp.

Vụ học hết lớp 9 nhưng không có hồ sơ: Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa có báo cáo gửi cơ quan chức năng về vụ việc một nam sinh học xong lớp 9 nhưng không có hồ sơ tại trường.

Ứng dụng công nghệ để sầu riêng trở thành 'niềm vui chung'

Mới đây, hàng trăm container trái cây, trong đó có sầu riêng, được đưa ra cảng chuẩn bị xuất sang Trung Quốc nhưng phải tạm dừng xuất khẩu để làm rõ vi phạm quy định kiểm dịch thực vật.

Thông tin mới nhất vụ nam sinh học hết lớp 9 nhưng không có hồ sơ tại trường

Cơ quan chức năng TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ nam sinh hoàn thành chương trình lớp 9 nhưng không có hồ sơ tại trường.

Thu thuế kinh doanh thương mại điện tử: Vẫn còn lúng túng

Trong xu thế phát triển của kinh tế số, hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trở nên phổ biến và đem đến nhiều lợi ích cho cả người mua và người bán.Tuy nhiên, công tác quản lý thuế trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Thứ trưởng Bộ Công an nói nguyên nhân sâu xa vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho rằng, sự việc xảy ra ở Đắk Lắk là một việc đáng tiếc. Đây có thể coi là hệ quả tất yếu, tích tụ do thế lực thù địch không ngừng chống phá, chứ không đơn thuần là do ta sơ suất.

Đường 12 tỷ chưa nghiệm thu đã rạn nứt ở Đắk Lắk

Dù chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng tuyến đường bê tông từ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk đi xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) có nhiều đoạn bị rạn nứt.

Vào rừng bẻ măng, 2 dì cháu bị nước lũ cuốn trôi

Khi vào rừng bẻ măng, 2 dì cháu ở Đắk Lắk bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi. Cơ quan chức năng địa phương đã tìm được thi thể của người dì, còn người cháu vẫn mất tích.

Đắk Lắk: Tuyên dương 62 sinh viên DTTS số có thành tích học tập tốt

62 sinh viên là người DTTS của tỉnh Đắk Lắk có thành tích học tập giỏi, xuất sắc đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học được Đắk Lắk tuyên dương, khen thưởng.

Chiêu dàn cảnh bán 'thuốc quý' cho người già của nhóm lừa đảo

Do cần tiền tiêu xài nên đối tượng Trần Thị Thu đã nảy sinh ý định lừa người dân mua thuốc chữa bệnh giả để chiếm đoạt tài sản.

Cử tri kiến nghị đồng bộ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính và giao thông

Cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét liên kết và đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (iGate) với phần mềm chuyên ngành của Bộ GTVT.

Đề nghị xử lý người đăng tin sai sự thật 'bệnh nhân bị cướp thận ở Đắk Lắk'

Một tài khoản mạng xã hội đăng tin bệnh nhân bị mổ cướp thận khi đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk). Tuy nhiên, bệnh viện khẳng định thông tin trên sai sự thật.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tổ chức ở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Hàng nghìn học sinh đỗ tốt nghiệp lớp 9 nhưng nguy cơ thất học

Cơ quan chức năng tại Đắk Lắk đang đau đầu giải quyết vấn đề gần 3.000 học sinh đỗ tốt nghiệp lớp 9 nhưng không nằm trong phương án tuyển sinh lớp 10.

Bồn chứa xăng dầu bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất hơn 1m

Một bồn chứa xăng dầu ở TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) bỗng trồi hẳn lên khỏi mặt đất khoảng 1,3m khiến mọi người bất ngờ.

Thứ trưởng Bộ TN&MT: Chuyển đổi đất rừng khiến nguy cơ sạt lở lớn hơn

Theo ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ TN&MT, việc chuyển đổi đất rừng để trồng cây, làm nhà, đường, hồ chứa... khiến nguy cơ sạt lở lớn hơn khi mưa to.