“Nâng bước em tới trường”: Hành trình gieo tri thức của người lính

Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” có ý nghĩa thiết thực, giúp cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên và đạt nhiều thành tích tốt trong học tập.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Chiều 12/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với cử tri của 68 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội Biên phòng Cha Lo nâng cao ý thức pháp luật cho đồng bào vùng biên

Nhờ sự kiên trì, trách nhiệm của lực lượng biên phòng trong công tác dân vận, người dân không chỉ hiểu mà còn chủ động chấp hành, tích cực tham gia tố giác tội phạm, phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thứ trưởng Y Thông gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Trị

Chiều 12/12, Thứ trưởng Y Thông đã tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Trị nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thiếu tá biên phòng và hành trình xóa mù chữ nơi rẻo cao Mường Lát

Với những đóng góp bền bỉ nơi biên cương, Thiếu tá Hơ Văn Di trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Thanh Hóa được vinh danh trong 55 “Gương sáng pháp luật” toàn quốc năm 2025 nhân Ngày Pháp luật Việt Nam.

Hội nghị giao lưu đại biểu DTTS và người có uy tín khu vực biên giới Việt - Lào

Sáng 11/12, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) và người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Già làng '4 giỏi', người Cơ Tu đầu tiên có bằng đại học

Già Bríu Pố, ở thôn Arớh (xã Tây Giang, Đà Nẵng), được bà con gọi là "già làng 4 giỏi" - học giỏi, làm kinh tế giỏi, giữ văn hoá giỏi và vận động dân bản giỏi. Giữa những bản làng sương phủ, ông là điểm tựa của cộng đồng Cơ Tu nhiều năm qua.

Nam sinh 15 tuổi đưa Non nước Cao Bằng đến UNESCO và 'cú đúp' vàng sáng chế

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt với giáo dục Cao Bằng khi một học sinh lớp 10 xác lập "cú đúp" giải thưởng danh giá: giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc và Huy chương Vàng "Nhà sáng chế trẻ Việt Nam".

Những hành trình vươn lên từ bản làng, viết tiếp truyền thống hiếu học

Với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và địa phương, Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu hằng năm đã lan tỏa tinh thần hiếu học, những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Bộ đội số hóa tuyên truyền, đưa pháp luật đến tận thôn bản biên giới

Hiệu quả của việc “số hóa” tuyên truyền trong thực hiện Đề án 1371 đã và đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) áp dụng để triển khai Đề án 57.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chung tay nâng cao đời sống đồng bào vùng biên

Thông qua nhiều chương trình, mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Trưng bày hai Thánh giá mạ vàng, nặng 400 kg ở Nhà thờ Đức Bà

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã làm phép hai Thánh giá mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn, TPHCM). Thánh giá được đặt bên trong lớp kính để người dân chiêm ngưỡng.

Hồ Gươm rộn ràng với những khoảnh khắc tuyệt đẹp của đồng bào vùng cao

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về bà con dân tộc thiểu số được trưng bày xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong khuôn khổ “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”.

Nữ sinh người Mông và hành trình vì sự phát triển cộng đồng vùng DTTS

Ngay khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Lầu Nguyễn Hương Giang, dân tộc Mông, đã tích cực thực hiện các dự án phát triển cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Từ "bản ba không" đến vùng quê khởi sắc: Dấu ấn nữ trưởng bản Bru-Vân Kiều

Gần 10 năm làm trưởng bản, chị Nguyễn Thị Thi, người phụ nữ Bru-Vân Kiều nhỏ bé đã đi trước và làm trước, đóng góp không nhỏ vào sự đổi thay của bản làng, trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con nơi đây.

Đáng chú ý

Nữ đại biểu Bru-Vân Kiều kiến nghị chính sách cho người dân tộc thiểu số

Đại biểu Hồ Thị Minh cho hay, cần bảo đảm chương trình mục tiêu quốc gia không bị đứt gãy, có thể triển khai ngay từ đầu năm 2026. Bà đề nghị giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì hợp phần 2 để chính sách dân tộc phát huy hiệu quả cao nhất.

Người Mày, Khùa đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng giữ vững biên cương

Những năm qua, đồng bào Mày, Khùa ở xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị đã cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bền bỉ đồng hành, chung tay gìn giữ từng tấc đất, từng cột mốc nơi biên cương Tổ quốc.

Báo VietNamNet cần phát huy vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Đó là ý kiến chỉ đạo của Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tại Hội nghị Đảng viên của Đảng bộ Báo VietNamNet lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đẩy mạnh đối ngoại biên phòng, xây dựng đường biên hòa bình, ổn định, phát triển

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, điểm tựa vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc

Không chỉ bảo vệ biên cương, những năm qua Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã đồng hành cùng bà con các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng trường lớp mang tri thức và niềm tin đến từng bản làng.

Từ ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ đến Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc

Đại úy Đinh Trung Khiếu (người Ba Na), Trợ lý tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, là một trong những gương mặt được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.

Đại biểu Quốc hội: Chương trình mục tiêu quốc gia quá đồ sộ, nên giao 2 bộ chủ quản

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nên giao các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo phụ trách từng hợp phần của chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính sách dân tộc trong giai đoạn chiến lược: Đặt đúng vai trò của cơ quan quản lý để tạo đột phá phát triển

Việc hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xác định rõ cơ quan “chủ công” điều phối, nhằm tránh phân tán nguồn lực và bảo đảm chính sách dân tộc không bị giảm sút.

Đề xuất huy động tối thiểu 1,23 triệu tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện trong 10 năm (từ 2026-2035). Trong đó, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến tối thiểu là 1,23 triệu tỷ đồng.

Chương trình MTQG: Động lực mới cho phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi

Trong bước chuyển mình của dân tộc hiện nay, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi càng toàn diện hơn.