"Hộ chiếu tới tương lai: Tạo thay đổi tích cực và vun đắp cơ hội cho thanh niên”

Ngày 18/12, tại Hà Nội, phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), Cơ quan Di cư của Liên Hợp Quốc phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Tọa đàm "Hộ chiếu tới tương lai: Tạo thay đổi tích cực và vun đắp cơ hội cho thanh niên”.

Bắc Giang: Nhân rộng những điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số

Sáng 7/11, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần thứ nhất, năm 2023.

Dấu ấn văn hóa Bắc Tây Nguyên ở Bảo tàng Kon Tum

Hơn 20.000 hiện vật, tư liệu về lịch sử, văn hóa các dân tộc ở Bắc Tây Nguyên như sưu tập ghè, chiêng, trang phục được trưng bày ở Bảo tàng Kon Tum.

Nhật Bản là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ chia sẻ Nhật Bản là đối tác hợp tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trên các lĩnh vực ODA, đầu tư, thương mại, lao động, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân...

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi thực chất, toàn diện vấn đề biên giới lãnh thổ

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua.

Việt Nam nỗ lực tăng cường hành động khí hậu để thực hiện các cam kết của mình

Việt Nam kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập Quỹ đền bù tổn thất và thiệt hại đã được các nước thống nhất tại Hội nghị COP27. Để giải quyết hiệu quả tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các nước phải có trách nhiệm thực hiện các cam kết.

Người cao tuổi dân tộc Mông tích cực vận động xóa bỏ hủ tục

Dù đã cao tuổi nhưng hằng ngày ông Phềnh vẫn kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động bà con trong thôn bản xóa bỏ hủ tục cũ, thực hiện đời sống văn minh, xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo trẻ ASEAN khám phá cơ hội thúc đẩy tăng trưởng khu vực

40 nhà lãnh đạo trẻ đến từ 10 quốc gia ASEAN đã cùng nhau tham dự Chương trình Thanh niên Bằng hữu ASEAN (ASEAN YOUTH FELLOWSHIP - AYF) lần thứ 5 diễn ra từ ngày 28/10-4/11.

Phụ nữ Hà Giang tiếp cận nền tảng số để làm giàu

Nhờ có mạng xã hội, sàn thương mại, nhiều phụ nữ ở Hà Giang đã nhạy bén bắt tay vào sản xuất các sản phẩm và kinh doanh trên mạng, qua đó phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trồng cây dược liệu kết hợp phát triển du lịch ở Lào Cai

Phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững đã và đang thu hút đông đảo hội viên nông dân trên tỉnh Lào Cai tham gia, đặc biệt trong lĩnh vực trồng cây dược liệu.

Nghệ nhân chạm bạc 'khét tiếng' ở cao nguyên đá Đồng Văn

Ở tuổi 72, ông Mua Sè Sính, nghệ nhân chạm bạc nổi tiếng khắp vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đang ngày ngày dạy nghề làm trang sức cha truyền con nối nhiều đời cho các con cháu trong gia đình.

Những bước tiến trong việc hoàn thiện khuôn khổ thể chế và pháp lý bảo vệ quyền của người khuyết tật

Với tư cách là thành viên Liên hợp quốc, thành viên Hội đồng nhân quyền thế giới, Việt Nam cam kết mạnh mẽ việc bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền của người khuyết tật.

Đoàn kết quốc tế, chung tay vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại

Trưa ngày 2/12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới được tổ chức tại Dubai, UAE.

Việt Nam để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình APEC

Trong 25 năm qua, Việt Nam đã đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả vào tất cả các lĩnh vực hợp tác, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình APEC.

Biểu dương thanh niên điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bộ Công an vừa trao tặng bằng khen cho 31 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2023.

Đáng chú ý

Các nhóm quyền của trẻ em ở mọi miền đất nước không ngừng được bảo đảm

Hệ thống pháp luật, chính sách để bảo vệ, chăm sóc trẻ em được xây dựng với nguyên tắc nhất quán “Lợi ích tốt nhất dành cho trẻ em”; phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực pháp lý quốc tế và điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam.

Trao bằng khen cho 27 người dân tộc thiểu số tiêu biểu tại Tuyên Quang

Ngày 31/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị biểu dương người dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ II, năm 2023.

Rực rỡ sắc màu chợ phiên Đồng Văn ngày cuối tuần

Chợ phiên Đồng Văn (Hà Giang) không chỉ là nơi giao lưu buôn bán của người dân bản địa mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương.

Thúc đẩy triển khai các khuôn khổ hợp tác quốc tế hỗ trợ chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

JETP sẽ huy động 15,5 tỷ USD nguồn tài chính từ khối tư nhân và chính phủ trong 3-5 năm tới để hỗ trợ chuyển dịch xanh của Việt Nam nhằm đạt các mục tiêu mới là đẩy nhanh thời gian đạt đỉnh phát thải khí nhà kính dự kiến từ năm 2035 lên 2030.

Du khách hào hứng trải nghiệm nhạc cụ Tây Nguyên

Đến với chương trình "Sắc màu văn hoá Gia Lai" diễn ra hai tháng cuối năm nay, người dân và du khách được các nghệ nhân hướng dẫn trải nghiệm một số loại nhạc cụ làm từ tre nứa như đàn t’rưng, klông put, klek klok…

Đại biểu tham dự IPU 147 đánh giá cao ý kiến và đề xuất của đoàn Việt Nam

Đoàn Việt Nam có 4 đại biểu Quốc hội đã tham dự tất cả các hoạt động của hội nghị một cách tích cực.

Phong trào thi đua yêu nước sẽ ngày càng phát triển sâu rộng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với việc tuyên dương và khen thưởng hôm nay, phong trào thi đua yêu nước của chúng ta sẽ ngày càng phát triển sâu rộng.

Phụ nữ H'Mong xúng xính đi chợ phiên ngày chủ nhật

Chợ phiên Đồng Văn (Hà Giang) tấp nập vào sáng chủ nhật khi rất đông phụ nữ người H'Mong đến kinh doanh buôn bán, tạo nên những màu sắc rực rỡ cho thị trấn của tỉnh miền núi phía Đông Bắc.

Dấu mốc quan trọng trong kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam

Sáng 28/10, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội đã diễn ra nghi thức khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia NIC và khai mạc Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIIE 2023).

Liên hợp quốc đánh giá cao cam kết thực hiện cơ chế UPR của Việt Nam

Trong suốt quá trình tham gia Cơ chế UPR, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, với tỷ lệ chấp thuận khuyến nghị ngày càng tăng, lên tới hơn 83% tại chu kỳ III, cao hơn mặt bằng chung của các quốc gia khác.