Tối 12/11, đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất và các nhà làm phim trong và ngoài nước đã có mặt tại thảm đỏ Lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 6 tại Cung Văn hóa Việt Xô, Hà Nội. Thảm đỏ sự kiện quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ trong nước đã có những đóng góp tích cực cho điện ảnh Việt Nam thời gian qua. Ảnh: Tuấn Anh.
Đêm bế mạc năm nay, MC Đức Bảo và Hoa hậu Mai Phương là người dẫn chương trình Ảnh: Tuấn Anh.
Xuất hiện trên thảm đỏ, diễn viên Lan Phương diện đầm hồng nhiều tầng, xinh đẹp như công chúa. Ảnh: Tuấn Anh.

Hoa hậu Mai Phương tiếp tục giữ vai trò MC song ngữ tại Lễ bế mạc hôm nay. Sau thành công của Lễ Khai mạc Liên hoan phim, Hoa hậu Mai Phương nhận được nhiều lời khen bởi lối dẫn mượt mà, khả năng anh ngữ xuất sắc. Cô diện đầm trắng đính đá vô cùng nổi bật trên thảm đỏ tối nay.

Á hậu Kiều Loan diện áo dài cách tân lóng lánh, nổi bật trên thảm đỏ.

Á hậu Phương Nhi trung thành với nét ngọt ngào, thu hút truyền thông tại thảm đỏ.

Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện với chiều cao ấn tượng, lộng lẫy như nữ thần tại thảm đỏ.

MC Đức Bảo lịch lãm với vest trắng.
Nhật Kim Anh nổi bật với váy cut-out xẻ sâu táo bạo.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn ghi dấu ấn với điện ảnh thời gian gần đây với các bộ phim: Tiệc trăng máu, Nghề siêu dễ.

Lê Dương Bảo Lâm diện vest đen óng ảnh, nổi bật khi tham dự lễ bế mạc.

Kết quả lễ trao giải Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 6:
- Phim dài xuất sắc nhất: Paloma của Brazil
- Phim ngắn xuất sắc nhất: Khu rừng của Páo của Việt Nam
- Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất: Đạo diễn Hamid Reza Ghorbani - Bộ phim Bone Marrow của Iran.
- Diễn viên nam chính phim dài xuất sắc nhất: Diễn viên Mahendra Perera, Priyantha Sirikumara, Hemal Ranasinghe, Darshan Dharamaraj, Ashan Dias, Suran Dissanayaka, Dasun Patirana -  Bộ phim Maariya - Angel of the Ocean của Sri Lanka.
- Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất: Diễn viên Kiki Sena -  Bộ phim Paloma của Brazil.
- Giải thưởng của Ban giám khảo cho phim dài:  Bộ phim Woman on the Roof (Người phụ nữ trên tầng áp mái) của Ba Lan và Thụy Điển.
- Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất: Đạo diễn Surya Shahi -  Bộ phim Wheels on the Bus (Những bánh xe buýt) của Nepan.
- Đạo diễn trẻ triển vọng cho phim ngắn (từ 18 đến 35 tuổi): Đạo diễn Trương Thế Thiện - Bộ phim Hallway of Memorries (Hành lang ký ức) của Nga.
- Giải Mạng lưới Khuyến khích phát triển điện ảnh Châu Á (NETPAC): Bộ phim Kontrabida (Kẻ phản diện) của Philippines và bộ phim Bone Marrow (Ghép tủy) của Iran.