Nghỉ lễ 30/4: Bốn cách chi tiêu tiết kiệm khi du lịch Phú Quốc

Đặt mua vé máy bay muộn hơn một ngày hoặc đi tàu siêu tốc, lựa chọn điểm vui chơi đang áp dụng các chương trình ưu đãi… giúp du khách tiết kiệm vài triệu đồng khi du lịch Phú Quốc dịp nghỉ lễ.

Thông tin thú vị về nhà hàng ở phố cổ Hà Nội nơi Tim Cook uống cà phê trứng

Bức ảnh của CEO Apple Tim Cook tại một nhà hàng ở phố cổ Hà Nội nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhà hàng nơi ông ghé qua được cư dân mạng "săn lùng" thông tin, địa chỉ.

Huyền tích ly kỳ trên dòng sông chảy ngược

Ngày ấy, tôi gặp Sêrêpốk như chàng trai trẻ đi tìm ý trung nhân, gặp được cô nàng vừa xinh đẹp, vừa cá tính và bị hút hồn bởi vẻ đẹp của trùng trùng điệp điệp rừng xanh soi bóng trên dòng sông.

Quảng Nam chi gần 10 tỷ đồng kích cầu du lịch, hút khách quốc tế

Chương trình kích cầu với tổng giá trị ưu đãi tương đương 9,5 tỷ đồng được tỉnh Quảng Nam công bố ưu đãi cho du khách đến khám phá các điểm du lịch từ tháng 5 đến tháng 11 năm nay.

Mẹ Hà Nội tự lái ô tô đưa con gái phượt khắp Hà Giang, chi phí chỉ 5 triệu đồng

Thời điểm giá vé máy bay đắt đỏ, chị Liên quyết định tự lái ô tô riêng từ Hà Nội, đưa con gái đi phượt Hà Giang trong 5 ngày 4 đêm với tổng chi phí không quá 5 triệu đồng (bao gồm xăng xe, dịch vụ lưu trú và ăn uống).

Khách chốt được tour 'giá hời', công ty du lịch thu tiền tỷ chỉ trong 4 ngày

Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024 đã thu về 180 tỷ đồng từ việc bán sản phẩm du lịch, tăng gấp 4 lần sự kiện năm ngoái. Nhiều doanh nghiệp hài lòng khi doanh thu vượt xa kỳ vọng.

Ngắm thiếu nữ nô đùa trong lễ hội 'khi đi khô ráo, ra về ướt đẫm' ở Điện Biên

Vào giữa tháng tư hằng năm, đồng bào dân tộc Lào ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tổ chức Tết té nước hay còn gọi là “Bun huột nặm” để chào đón năm mới.

Phát hiện thêm 22 hang động với tổng chiều dài hơn 3.000m ở Quảng Bình

Trong đợt khảo sát hang động vào tháng 3, đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi nhận thêm 22 hang động mới và 3 hang động khảo sát bổ sung với tổng chiều dài 3.550m.

Đổi gió vi vu Đà Nẵng bằng xe khách, đôi bạn chơi thả ga chỉ hết 6,6 triệu đồng

Để tiết kiệm chi phí, Linh Huệ và bạn thân chọn di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm khám phá nơi đây, đôi bạn vui chơi thả ga, thưởng thức nhiều món ngon với chi phí chỉ hết 3,3 triệu đồng/người.

Bảo tàng truyện tranh độc đáo trên đảo Jeju

Snoopy Garden có tổng cộng 11 khu vực tham quan với những chủ đề khác nhau từ trong nhà ra tới ngoài trời. Để thăm thú hết bảo tàng rộng lớn này, trung bình mỗi du khách mất khoảng 2 giờ.

Kiến Giang - bầu trời kỷ niệm

Dòng Kiến Giang đối với nhiều người Lệ Thủy, là cả một bầu trời kỷ niệm. Chỉ nhắc tên thôi cũng đã chạm vào cảm xúc.

Bánh mì chuối xanh 'siêu dinh dưỡng' gây sốt trên tàu 5 sao Huế - Đà Nẵng

Trên chuyến tàu “Kết nối di sản miền Trung” chặng Huế - Đà Nẵng xuất hiện một món ăn vô cùng đặc biệt, thu hút sự chú ý của nhiều du khách, đó là bánh mì chuối xanh.

Đàn cá heo cả trăm con 'nhảy múa', bơi thành hàng dài theo tàu cá ở Phú Yên

Đàn cá heo cả trăm con xuất hiện, bơi thành hàng dài theo tàu đi câu cá trên vùng biển ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Vì sao báo Tây nói 'Huế là điểm đến chưa được đánh giá đúng tầm ở châu Á'?

Huế là đại diện góp mặt trong danh sách "những điểm đến chưa được đánh giá đúng tầm ở châu Á".

Bánh xèo cuộn xúc xích: Bản hòa ca bất ngờ của ẩm thực Việt Nam - Thụy Điển

Sự bùng nổ vị giác trong món bánh xèo cuộn xúc xích mà đầu bếp hàng đầu Thụy Điển – ông Erik Videgård mang đến, cho thấy khả năng hòa hợp đầy bất ngờ của hai nền ẩm thực hoàn toàn khác biệt.

Đáng chú ý

Chi tiền triệu ăn mực Quảng Ninh, Phú Quốc, vẫn nhớ da diết mực nháy Nghệ An

Gần 50 tuổi, đi khắp 63 tỉnh, thành đất nước, thưởng thức hải sản Bắc - Trung - Nam với đủ cách chế biến khác nhau, nhưng hương vị tôi mãi không thể quên là món mực nháy Cửa Lò (Nghệ An) luộc nóng hổi.

5 đường du lịch ‘vui, bổ, rẻ’, không cần mua vé bay giá ngất ngưởng dịp lễ 30/4

Thay vì tốn khoản tiền lớn để mua vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5, nhiều du khách lựa chọn đổi lịch trình sang các điểm đến gần, có thể đi tàu hỏa, tự lái xe hoặc “xuất ngoại” bằng đường bộ.

Sông Đà - một đoạn đường đời

Một dòng sông, dù là lớn như sông Đà cũng đón nắng và trông mưa. Có nhiều cách khác nhau để cảm nhận, nhưng ngồi yên trên bờ trong ánh nắng ngắm dòng nước lững lờ trôi cũng là một thú vui lạ thường.

Loạt điểm du lịch ở Bình Định hút khách dịp lễ 30/4

Mệnh danh là “thiên đường biển”, Bình Định được thiên nhiên ưu đãi nhiều vũng vịnh, bãi tắm đẹp hoang sơ trải dài hàng chục kilomet, nhiều danh lam thắng cảnh, di sản… hút khách dịp lễ 30/4 này.

Ninh Bình góp mặt trong danh sách 'kỳ quan tráng lệ mà không đông đúc'

Mới đây, trang tin tức Daily Mail của Anh đã xếp Ninh Bình vào danh sách những 'kỳ quan mới' tráng lệ mà không xô bồ, đông đúc.

Tour xuất ngoại nhiều ưu đãi giảm sâu, khách chốt lẹ 'giá hời' cho kỳ nghỉ 30/4

Nhiều du khách đã nhanh chóng chốt tour giá hời cho kỳ nghỉ 30/4 tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024. Các tour xuất ngoại Trung Quốc, Thái Lan giảm giá sâu tới 20%, nhiều chuỗi khách sạn cũng tung ưu đãi giảm 40%.

Sao Hàn khoe đi du lịch Hà Nội, ăn phở áp chảo vỉa hè húp cạn cả nước dùng

Hà Nội là điểm đến đầu tiên mà sao nam Hàn Quốc dừng chân khi du lịch Việt Nam. Tại đây, anh ghé quán phở hơn 40 năm trên phố Bát Đàn, thưởng thức hai món “bán chạy” nhất là phở xào bò và phở áp chảo nước.

Chốn tiên cảnh trên đỉnh Sa Mu, một lần đến không bao giờ là đủ

Đỉnh Sa Mu - U Bò, thường được gọi là Sa Mu có độ cao trên 2.700m, nằm trên ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Yên Bái. Trong hơn một năm trở lại đây, Sa Mu nắm vị trí số 1 trong 17 đỉnh núi được chinh phục nhiều nhất ở Tây Bắc.

Lòng Tàu: Nơi con sông ở lại

Khi ngồi trên chiếc ca nô xuất phát từ Bến Bạch Đằng theo thủy trình đến Thiềng Liềng, chúng tôi hỏi nhau, nếu đi hết con sông này, dòng trôi dẫn chúng tôi về đâu?

Du lịch 30/4 - 1/5: Khách chọn đi nước ngoài, tour trong nước 'né đường bay'

Kỳ nghỉ được kéo dài, cộng thêm giá tour nội địa và tour nước ngoài chênh lệch không đáng kể nên nhiều du khách chọn “xuất ngoại” dịp lễ 30/4 – 1/5, trong đó tour đường bộ tới Trung Quốc và tour Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore được ưa chuộng nhất.