Kéo điện lưới ra Côn Đảo: Đề xuất cấp hơn 2.500 tỷ đồng cho EVN

Chính phủ trình Quốc hội cho phép phân bổ 2.526,16 tỷ đồng cho EVN để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bản tin kinh tế 15/1: Kịch bản GDP 2024; Thủ tướng quyết định khoản vay đặc biệt

2 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024; Thủ tướng quyết định các khoản vay đặc biệt có lãi suất 0%; đề nghị Chính phủ sớm áp thuế cao với người có nhiều nhà, đất; Công viên nước Đầm Sen lãi kỷ lục... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.

Sai phạm dự án điện mặt trời: Khánh Hòa kiểm điểm loạt cán bộ

Hàng loạt cán bộ của Khánh Hòa phải kiểm điểm do liên quan tới sai phạm của các dự án điện mặt trời xảy ra ở địa phương.

Bản tin kinh tế 14/1: Thu từ xổ số đạt 45.800 tỷ; HoREA kiến nghị nới đất nhà ở

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt hơn 45.800 tỷ đồng; HoREA kiến nghị nới loại đất làm nhà ở; Công ty Hải Linh sử dụng sai mục đích 2.551 tỷ Quỹ bình ổn xăng dầu... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.

Việt Nam mua điện từ 26 nhà máy thủy điện Lào; lãi suất năm 2024 tiếp tục giảm

Việt Nam mua điện từ 26 nhà máy thủy điện Lào; lãi suất năm 2024 tiếp tục giảm; EVN báo giá mua điện mặt trời mái nhà mới; đề xuất áp thuế giá trị gia tăng 5% với mặt hàng phân bón... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Kích cầu tiêu dùng, động lực giúp 'đầu tàu kinh tế' thoát đình trệ

Tiêu dùng nội địa là giải pháp vừa giúp kinh tế TP.HCM thoát khỏi tình trạng đình trệ, vừa tạo động lực cho "đầu tàu kinh tế" duy trì được sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Bản tin kinh tế 13/1: Lãi vay mua nhà giảm mạnh; cua 'lên máy bay' đi muôn nơi

Lãi suất cho vay mua nhà giảm mạnh; tôm cua nhộn nhịp 'lên máy bay' đi muôn nơi; Ủy ban chứng khoán xử phạt 4 doanh nghiệp; vé máy bay Tết cạn nhanh... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.

Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp đà phục hồi, tăng trưởng tốt

Việt Nam đang chứng kiến triển vọng tăng trưởng kinh tế tốt hơn trong thời gian tới. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vẫn được kỳ vọng tích cực. Tuy nhiên, rủi ro vẫn cần được quan sát chặt chẽ.

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép đầu mối xăng dầu của 'ông lớn' Hải Hà

Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Hải Hà Petro và đề nghị các doanh nghiệp đầu mối khác đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Bản tin kinh tế 12/1: Doanh nghiệp cố giữ thưởng Tết; 'Ông lớn' Nhà nước bội thu

Doanh nghiệp Nhà nước bội thu khi có tới 15/19 "ông lớn" hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng dù khó khăn vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết bằng năm ngoái... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.

Khó khăn, doanh nghiệp vẫn cố thưởng Tết bằng năm ngoái

Mặc dù tình hình kinh doanh khó khăn, doanh thu sụt giảm 30% nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng vẫn cố gắng duy trì mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 bằng năm ngoái cho công nhân.

Bản tin kinh tế 11/1: TP.HCM thưởng Tết cao nhất 2 tỷ; đại hạ giá du thuyền FLC

TP.HCM thưởng Tết cao nhất hơn 2 tỷ đồng; ngân hàng đại hạ giá du thuyền triệu USD của FLC; Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép dự án Đồi Cù Đà Lạt;... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.

Thủ tướng: Nắm tình hình, có đối sách kịp thời, bắt kịp 'giờ vàng'

“Vấn đề điều hành kinh tế vĩ mô rất quan trọng. Làm sao nắm bắt tình hình, có đối sách kịp thời, hiệu quả, cũng như trong chữa bệnh có “giờ vàng” - Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Bộ KH-ĐT.

Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép dự án Đồi Cù Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép dự án Đồi Cù Đà Lạt và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị trực thuộc và tổ chức, cá nhân có liên quan.

'Vị trí của Việt Nam trong dòng chảy FDI toàn cầu tiếp tục nâng lên'

Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, với số vốn FDI đăng ký năm 2023 đạt 36,6 tỷ USD, mà còn chủ động, tích cực đầu tư sang các nền kinh tế phát triển, qua đó tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của nước ta trong dòng chảy FDI toàn cầu.

Đáng chú ý

Đại gia Xăng dầu Hải Hà: Nợ nần đầm đìa, bị ngân hàng thu nợ cả Quỹ bình ổn

Hồ sơ của Xăng dầu Hải Hà bị chuyển sang công an với hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá.

Bản tin kinh tế 10/1: Dàn sếp Ocean Group từ nhiệm; FLC nợ nghìn tỷ trái phiếu

4 lãnh đạo Ocean Group từ nhiệm; FLC chưa trả gần 1.100 nghìn tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu; Bộ Tài chính phản hồi vụ 'ông lớn' xăng dầu miền Tây nợ thuế; giá chung cư Hà Nội tăng nhanh và cao hơn TP.HCM... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.

Đường dây 'cứu điện' miền Bắc: Thủ tướng chỉ đạo, địa phương vẫn chậm

Nhiều địa phương vẫn chưa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với rừng trồng theo quy định, làm căn cứ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nhiều chủ rao bán lỗ hàng loạt khách sạn ở Hội An

Một đại gia của chuỗi khách sạn có tiếng tại Hội An chia sẻ, doanh nghiệp có 7 khách sạn với gần 2.000 phòng. Khó khăn, ông quyết định bán lỗ 4 khách sạn để có tiền trả nợ ngân hàng. Có khách sạn phải bán cắt lỗ đến 40%.

Tổng công ty Sông Hồng vừa có CEO bị bắt: Nợ nghìn tỷ, cổ đông lớn mới xuất hiện

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Sông Hồng (Song Hong Land) là nhà đầu tư tổ chức đã bỏ ra gần 139 tỷ đồng để mua 13,23 triệu cổ phiếu SHG của Tổng công ty Sông Hồng.

Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập bình quân 45.000-46.000 USD/người

Định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu GRDP bình quân từ 45.000-46.000 USD/người. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng cần có ý tưởng đột phá, Hà Nội mới tăng trưởng như kỳ vọng.

Bản tin kinh tế 9/1: Giá điện mặt trời mái nhà mới; đề xuất áp thuế VAT phân bón

EVN báo giá mua điện mặt trời mái nhà mới; đề xuất áp thuế VAT với mặt hàng phân bón; vé máy bay đắt vì các hãng bay tăng giá dịp cao điểm; cưỡng chế 83 tài khoản của FLC tại 19 ngân hàng để đòi nợ thuế... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.

Bất động sản nghỉ dưỡng vừa giảm giá, vừa được cấp sổ, có nên đầu tư?

Bất động sản nghỉ dưỡng đang có mức giá “cắt lỗ” từ 10-40%, có nơi giảm đến 50% song vẫn khó thanh khoản. Phân khúc này được nhận định phục hồi chậm hơn, người sẵn tiền có nên đầu tư?

Bản tin kinh tế 8/1: Hơn 2.500 tỷ kéo điện lưới ra Côn Đảo; lãi suất 2024 giảm

Đề xuất phân bổ hơn 2.500 tỷ đồng để kéo điện lưới ra Côn Đảo; lãi suất năm 2024 tiếp tục giảm; thu nhập bình quân của lao động Việt Nam tăng 6,9%... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.

Lý do loạt dự án điện khí bế tắc, hơn 10 năm chỉ 1 dự án vận hành

Đến thời điểm tháng 12/2023, mới chỉ 1 nhà máy điện khí là Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I (660 MW) đã đưa vào vận hành năm 2015. Trung bình 1 nhà máy điện khí phải mất 7,5 năm mới có thể đưa vào vận hành.