Lễ Quốc khánh 2/9

Cập nhập tin tức Lễ Quốc khánh 2/9

Lượng khách du lịch dịp 2/9: Phú Quốc sụt giảm mạnh, biển miền Trung 'bội thu'

Trong kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Phú Quốc (Kiên Giang) hay Đà Lạt (Lâm Đồng) không còn là điểm nóng thu hút lượng khách lớn. Trong khi đó, các tỉnh ven biển miền Trung lại là điểm đến được ưa chuộng.

‘Biển người’ mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, hàng chục nghìn người dân và du khách ùn ùn đổ về khu vực trung tâm TP.HCM vui chơi, dạo mát và chờ xem pháo hoa lúc 21h, chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh (2/9/1945-2/9/2023).

Thả khinh khí cầu mừng Quốc khánh 2/9 bên sông Sài Gòn

Sáng 2/9, nhiều người dân đổ về khu vực đường Nguyễn Thiện Thành (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) để xem màn trình diễn khinh khí cầu mừng ngày Quốc khánh.

Du khách đi vài trăm km, chen chân xem 2.000 người múa xòe ở Lai Châu

Hơn 2.000 người dân huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) tay nắm tay kết thành điệu xòe mừng Quốc khánh 2/9. Hoạt động này thu hút rất đông người dân và du khách.

Nghỉ lễ 2/9: Các bến chật kín, dân ngồi la liệt dưới đất đợi xe

Tối 31/8, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều người dân đổ về bến xe Miền Đông (Q. Bình Thạnh) và bến xe Miền Tây (Q. Bình Tân) với lỉnh kỉnh hành lý để chờ lên xe.

Nghỉ lễ 2/9: Cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng, xe cấp cứu nhích từng chút qua dòng người

Chiều 31/8, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dòng người hối hả về quê, đi chơi tấp nập khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào TP.HCM xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sân bay Nội Bài dự kiến đón 410.000 lượt khách dịp nghỉ lễ 2/9

Chiều 24/8, sân bay Nội Bài cho biết, dự kiến sẽ đón khoảng 410.000 lượt khách và gần 2.500 lượt chuyến bay dịp lễ Quốc khánh 2/9.

TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa và thả khinh khí cầu dịp lễ 2/9

Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, dự kiến TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa và thả khinh khí cầu phục vụ người dân và du khách.

Thủ tướng: Thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội 'ai ở đâu ở đó' dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.