made in vietnam

Cập nhập tin tức made in vietnam

Công cụ tìm kiếm ‘made in Vietnam’ bảo vệ thông tin cá nhân người dùng

Công cụ tìm kiếm Weoja hướng tới nhóm người dùng mong muốn trải nghiệm tìm kiếm một cách tự do, an toàn và quan tâm đến quyền riêng tư, bảo mật thông tin cá nhân.

Kinh tế Mỹ chạm đáy, hàng 'Made in Vietnam' phục hồi

Xuất khẩu của Việt Nam sẽ phục hồi trong quý IV khi tồn kho của Mỹ chạm đáy. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đang tăng tốc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hàng "Made in Vietnam" sẽ dồn ra thế giới.

Võng xếp, giá phơi đồ hàng Việt trước cơ hội bán hàng xuyên biên giới

Doanh nghiệp truyền thống Việt Nam đứng trước cơ hội bán hàng rộng khắp toàn quốc, thậm chí vươn ra toàn cầu.

Hàng chỉ gia công, chế biến đơn giản thì không được gắn mác 'made in Vietnam'

Một số mặt hàng dù chỉ trải qua các công đoạn gia công, lắp ráp, chế biến đơn giản tại Việt Nam nhưng cũng gắn nhãn "Sản xuất tại Việt Nam" khiến người tiêu dùng thắc mắc, thậm chí bức xúc nhưng các cơ quan chức năng lại không có căn cứ để phân xử.

Hơn 10 triệu sản phẩm “Made in Vietnam” trên Amazon

Ông Gijae Seong, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam, cho biết trong vòng 12 tháng (từ 1/9/2021- 31/8/2022) đã có gần 10 triệu sản phẩm “made in Vietnam” được bán ra cho khách hàng Amazon trên toàn cầu.

Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều ‘ông lớn’ công nghệ

Ngày càng nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới như Apple, Google, Xiaomi… lựa chọn hay ‘ngắm nghía” Việt Nam làm cứ điểm sản xuất.

Ba năm sau vụ Asanzo, thôi không làm Nghị định 'Made in VietNam'

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”, chỉ làm ở hình thức Thông tư.

Xuất hiện thương hiệu smartphone Việt đầy ẩn số, liệu có phải đối thủ mới của Bkav?

Mới đây, trên nền tảng TikTok, YouTube bất ngờ xuất hiện một đoạn video giới thiệu smart phone của một thương hiệu Việt. Được biết, thương hiệu này có tên là Thành Hưng Technology - tập đoàn chuyên sản xuất kinh doanh pin, linh kiện điện thoại.

Từ bỏ nỗi đau lớn 'làm nhanh, bán rẻ', nhập hàng Tàu

Ngày càng nhiều doanh nhân có ý thức về việc xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu Việt, thay vì chấp nhận phận “gia công”. Giấc mơ lớn đưa sản phẩm Việt ra biển lớn đang được bắt đầu từ những DN.

Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng... đâu là "thủ phủ" sản xuất điện thoại Made in Vietnam?

Kim ngạch xuất khẩu nhóm điện thoại và linh kiện chủ yếu nhờ vào các doanh nghiệp FDI, trong đó các dự án đầu tư của Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên đóng góp lớn nhất.

Từ bỏ nỗi đau lớn 'làm nhanh, bán rẻ', nhập hàng Tàu

Ngày càng nhiều doanh nhân có ý thức về việc xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu Việt, thay vì chấp nhận phận “gia công”. Giấc mơ lớn đưa sản phẩm Việt ra biển lớn đang được bắt đầu từ những DN.

Đại gia từ chối bán thương hiệu Việt với giá 250 triệu USD

"Chúng ta có sẵn sàng cạnh tranh ở tầm toàn cầu không hay bằng lòng với thị trường trong nước, hay bằng lòng thi đấu ở thị trường Đông Nam Á".

Trải nghiệm nhà thông minh bằng thiết bị Make in Vietnam

Với thiết kế khá đẹp cùng khả năng bảo mật tốt, những chiếc đèn LED, công tắc thông minh Make in Vietnam hoàn toàn đủ khả năng thay thế các sản phẩm smarthome nhập ngoại. 

Mạng xã hội Việt Nam đang ở đâu so với Facebook, Google?

Với sự ra đời của hàng loạt mạng xã hội, Việt Nam đang là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có sản phẩm nội đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các nền tảng xuyên biên giới.

Bộ Công an kết luận: Chưa có căn cứ xác định Asanzo lừa dối khách hàng

Bộ Công an vừa gửi Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điều tra về vụ việc liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Asanzo.

Vì sao phải "Make in Vietnam" thay vì "Made in Vietnam"?

"Make in Vietnam" là một cách chơi chữ so với cụm từ “Made in Viet Nam” nhằm nhấn mạnh vào sự chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của người Việt. 

 

‘Chim sẻ’ Việt mở lối bay thẳng qua Mỹ

Mỹ là thị trường quan trọng của hàng xuất khẩu Việt Nam. Nếu các tập đoàn quốc tế chọn Việt Nam chỉ để gia công rồi xuất đi thì nhiều DN nhỏ - được mệnh danh ‘chim sẻ’ Việt - tự tin xuất hàng Made in Vietnam qua Mỹ.

Kỷ lục chiếc giỏ mây và cơn sốt chổi đót, nón lá trên Amazon

Sau khi tiếp cận kênh Amazon, hàng trăm sản phẩm đã đến tay khách hàng. Từ một căn xưởng nhỏ trên gác mái với vỏn vẹn 4 nhân viên, doanh nghiệp đã vươn lên thành xưởng sản xuất rộng 300 m2 với 35 nhân viên.

Trình diễn các sản phẩm công nghệ và nền tảng số Make in Vietnam

Nhiều sản phẩm công nghệ Việt Nam như công nghệ xử lý giọng nói bằng AI, nền tảng phần mềm họp trực truyến, smartphone và thiết bị mạng 5G đã được trình diễn tại Hà Nội. 

Hàng hiệu xuất dư: Ở đâu lắm thế?

Chỉ một từ khóa đơn giản “hàng hiệu xuất dư” trên google, khách hàng có thể dễ dàng tìm được hơn 37 triệu kết quả.