Theo ghi nhận, từ chiều tối 9/9, tại TP Hà Tĩnh có mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường như Lê Ninh, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du, Phan Đình Phùng... bị ngập sâu.

Nhiều ô tô bị chết máy khi di chuyển qua tuyến đường ngập lụt. Lực lượng CSGT túc trực ở một số tuyến đường ngập sâu để đặt biển cảnh báo.

Trên đường Trần Phú, mưa xối xả khiến đường ngập sâu. Ảnh: Minh Hiệp
Xe cứu hộ sẵn sàng tại các tuyến đường ngập sâu để ứng cứu phương tiện chết máy. Ảnh: Thiện Lương
Nước lênh láng trên tuyến đường Nguyễn Du. Ảnh: Thiện Lương
Khoảng 20h, tại đường Phan Đình Phùng có nơi ngập sâu trên khoảng 65cm, xe ô tô chết máy khi lưu thông. Người dân đã xuống hỗ trợ đẩy ô tô trên đoạn đường ngập. (Nguồn Facebook)
Biển cảnh báo được lực lượng chức năng cắm tại các tuyến đường Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: Thiện Lương
Các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Công Trứ (Nguồn Facebook)
CSGT cắm biển cảnh báo ngập lụt tại đường Nguyễn Du. Ảnh: Minh Hiệp
Điểm giao đường Lê Ninh nước bắt đầu ngập sâu. Ảnh: Minh Hiệp
CSGT Công an TP làm nhiệm vụ trên các tuyến đường ngập sâu. Ảnh: Minh Hiệp
Công nhân Công ty môi trường đô thị đội mưa khơi thông nắp cống thoát nước. Ảnh: Minh Hiệp

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa đưa ra dự báo, từ đêm nay (9/9) đến ngày 10/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 30 - 70mm, có nơi trên 90mm. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngâp úng cục bộ ở vùng trũng thấp và khu đô thị.