Xuân Thủy nhân rộng mô hình "Nói không với tảo hôn” ở vùng dân tộc thiểu số

Vài năm trở lại đây, trên địa bàn xã Xuân Thủy, huyện Tân Sơn (Phú Thọ) gần như không còn xảy ra trường hợp tảo hôn.

Nam Định: Tăng "sức đề kháng" cho trẻ em trên không gian mạng

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành chức năng tỉnh Nam Định, công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn những thông tin xấu độc, rà soát, xử lý các vi phạm pháp luật trên mạng xã hội được thực hiện quyết liệt.

Bình Dương phấn đấu thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới

Đi được nửa chẳng đường giai đoạn 2021-2025, Bình Dương đã đạt được kết quả khả quan về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

Tham gia Cơ chế UPR, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm

Trong suốt quá trình tham gia Cơ chế UPR, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, với tỷ lệ chấp thuận khuyến nghị ngày càng tăng, lên tới hơn 83% tại chu kỳ III, cao hơn mặt bằng chung của các quốc gia khác.

Việt Nam chủ động, tích cực với tiến trình UPR

Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào các chu kỳ UPR trong xuyên suốt 18 năm qua - kể từ khi Cơ chế UPR được thành lập (2006-2024) và thực hiện đầy đủ các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận.

Nam Định: Thẩm định nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Minh Tân (Vụ Bản)

Sáng 27/4, Đoàn thẩm định nông thôn mới huyện Vụ Bản (Nam Định) đã về thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 ở thôn Thượng và thôn Vân (xã Minh Tân).

Cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai, Nam Định lọt top 10 tỉnh, thành phố tích cực

Theo VCCI, trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2022, tỉnh Nam Định có chỉ số tiếp cận đất đai đạt 5,57 điểm, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố, lọt top 10 tỉnh, thành phố tích cực.

Thi hành Luật Phòng, chống mua bán người góp phần đảm bảo quyền con người

Việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người thời gian qua đã giúp kiềm chế sự gia tăng của tội phạm mua bán người, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo quyền con người.

Trao quyền kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Lai Châu

Ngày 26/4/2023, UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và Tổ chức Plan tại Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động dự án “Trao quyền kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Lai Châu” năm 3.

Bàn tiêu chí xác định thôn đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù

Đến nay chưa có quy định cụ thể về tiêu chí xác định thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao, làm cơ sở để phê duyệt đối tượng đầu tư tại các địa phương...

Người đồng bào dân tộc thiểu số trong màu áo xanh

Với đặc thù lngười dân sinh sống tại khu vực biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng việc tìm kiếm, đào tạo và bỗi dưỡng các chiến sỹ là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Lào Cai: Đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển KTXH vùng DTTS, miền núi

Năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ thực hiện 36 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị...

Quảng Ngãi phát triển các ngành kinh tế gắn với biển, đảo và bảo đảm quốc phòng, an ninh

Quảng Ngãi đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh.

Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bến số 7, số 8 ở Lạch Huyện

Dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện (TP. Hải Phòng) nhằm đáp ứng mục tiêu trong chiến lược biển Việt Nam đồng thời bảo đảm quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo.

Thúc đẩy quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, song tại một số nơi, vẫn còn phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số vẫn đang phải đối mặt với nhiều quan niệm, hủ tục lạc hậu ảnh hưởng đến việc thụ hưởng quyền con người.

Đáng chú ý

Quảng Ngãi thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi có 61 xã thuộc 5 huyện miền núi và một số huyện đồng bằng với diện tích tự nhiên chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên của toàn tỉnh.

Bức thư 280 chữ Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku

Cách đây 77 năm, Đại hội các DTTS miền Nam họp ở Pleiku trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Đại hội.

Phú Yên: Nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số được nâng lên về số và chất

Tại Phú Yện, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị đại diện cho nhân dân tăng cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu thành phần các cấp qua các nhiệm kỳ.

Việt Nam tích cực tham dự tiến trình Khóa họp lần thứ 52 HĐNQ

Khóa họp lần thứ 52 Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) Liên hợp quốc (LHQ), diễn ra từ ngày 27/2 - 4/4, là khóa họp đầu tiên của Việt Nam trên cương vị thành viên HĐNQ nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Tức Tranh (Thái Nguyên) phấn đấu xây dựng nông thôn mới thông minh

Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên sẽ phấn đấu hoàn thiện từng tiêu chí cụ thể trong nông thôn mới thông minh.

Bình Phước giới thiệu tiềm năng hợp tác với các nhà đầu tư Hong Kong

Từ 9 - 12/4, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã có buổi gặp mặt, xúc tiến đầu tư với các hiệp hội, doanh nghiệp của Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm giới thiệu về tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh.

Vĩnh Phúc: Công tác nhân quyền được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả

Ngày 12/4, Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm và đấu tranh về nhân quyền năm 2023.

Hà Giang tập huấn trực tuyến toàn tỉnh triển khai Đề án 06

UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn tỉnh triển khai Đề án 06 và phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thí điểm xây dựng xã nông thôn mới thông minh đầu tiên ở Thái Nguyên

Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương trở thành địa phương đầu tiên được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn thí điểm xây dựng xã nông thôn mới thông minh.

Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng sẽ là trung tâm giao thương của miền núi phía Bắc

Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng được phát triển theo mô hình chuỗi kết nối trên tuyến hành lang biên giới, được chia thành 04 phân vùng. Trong đó mỗi phân vùng có một trung tâm kinh tế cửa khẩu chính, là những cực phát triển của phân vùng.