Phạm Minh Chính

Tin tức, hình ảnh, video, phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính được báo VietNamNet cập nhật đến với độc giả nhanh và chính xác nhất.

Thủ tướng thăm Australia: Bước tiến quan trọng cho quan hệ hai nước

Chuyến thăm Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đi quan trọng tiếp theo trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong 5 lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Thủ tướng lưu ý các bộ ngành không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu mới làm

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải tích cực, chủ động, trách nhiệm trong giúp đỡ doanh nghiệp, tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm.

Thủ tướng: Doanh nghiệp Nhà nước cạnh tranh lành mạnh, không triệt tiêu lẫn nhau

Thủ tướng lưu ý, các doanh nghiệp Nhà nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy nhau phát triển chứ không triệt tiêu lẫn nhau.

Thủ tướng: Chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân; chuẩn bị thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7.

Australia muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Australia mong muốn nâng cấp quan hệ song phương với Việt Nam thành Đối tác Chiến lược toàn diện và tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quan trọng.

Thủ tướng sẽ dự hội nghị đặc biệt ASEAN-Australia, thăm Australia và New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân sẽ dự hội nghị cấp cao 50 năm quan hệ ASEAN- Australia, thăm Australia và New Zealand.

Thủ tướng: Khi thị trường biến động, Chính phủ luôn đặt mình vào vị trí nhà đầu tư, nhà phát hành

Sáng 28/2, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng

Thủ tướng lưu ý, loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, phòng ngừa sai phạm trong xây dựng chính sách, pháp luật; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng: Sớm nâng cấp cao tốc 2 làn để tránh tai nạn như tuyến Cam Lộ - La Sơn

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ; trong đó tập trung đầu tư sớm nhất đối với những tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe.

Tăng tốc từ đầu xuân để đạt thành tựu lớn trong năm 2024

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 2020-2025 và chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Do vậy, cần tránh tình trạng nghỉ Tết kéo dài, ngay từ đầu xuân cần phải tăng tốc để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng kêu gọi hướng về Điện Biên

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Dành 657.000 tỷ đồng tăng tốc cho hạ tầng giao thông

Thủ tướng cho biết năm 2024 là năm tăng tốc cho hạ tầng giao thông, cả nước dành 657.000 tỷ đồng cho đầu tư công, chủ yếu là đầu tư hạ tầng giao thông và phấn đấu đạt tỉ lệ giải ngân ít nhất 95%.

Không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định cho lễ hội

Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…

Khi Thủ tướng xuống ruộng cùng nông dân

Chiều 15/2, trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất lúa và trực tiếp điều khiển máy cấy tại Hải Dương.

Thủ tướng xuống đồng cấy lúa, thu hoạch cà rốt cùng nông dân

Chiều 15/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, động viên nông dân sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức các lễ hội sau Tết an toàn, lành mạnh

Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức các lễ hội sau Tết an toàn, lành mạnh, phát huy bản sắc dân tộc, phục vụ du lịch tốt hơn.

Thủ tướng: Không yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ đã số hóa

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa.

Thủ tướng ra công điện thông đường cho nông sản xuất khẩu qua Trung Quốc

Thủ tướng yêu cầu trước mắt hỗ trợ khai thác tuyến vận tải container đường sắt liên vận quốc tế Việt - Trung để tăng lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản vận chuyển qua đường sắt nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ, ách tắc đường bộ qua cửa khẩu.

Thủ tướng: Thực hiện tốt phong trào 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.

Từ chỉ đạo của Chính phủ, gạo Việt Nam đã thắng áp đảo, xuất khẩu kỷ lục

Năm 2023, Chính phủ chỉ đạo tăng cường xuất khẩu gạo trong lúc giá tăng. Đã có những ý kiến ngần ngại, tuy nhiên kết quả cho thấy, xuất khẩu gạo đạt kỷ lục. Những ngày cuối tháng 1, doanh nghiệp Việt Nam giành được hợp đồng lớn.