Thủ tướng

Cập nhập tin tức Thủ tướng

Thủ tướng Hungary Viktor Orban chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chiều 18/1 (giờ địa phương), lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hungary đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Nhà Quốc hội Hungary, tại thủ đô Budapest, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Viktor Orban.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới Budapest, bắt đầu thăm Hungary

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã tới Sân bay quốc tế Ferenc Liszt (thủ đô Budapest) bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary.

Thủ tướng gặp nhiều lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế bên lề WEF Davos 2024

Chiều 17/1 (giờ địa phương), tại Davos (Thụy Sĩ), nhân dịp tham dự Hội nghị WEF Davos 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế.

Kêu gọi các nước ASEAN tăng mức lương tối thiểu

Chi phí lao động giá rẻ có thể là yếu tố cạnh tranh ban đầu của ASEAN, diễn giả tại phiên thảo luận “Bài học từ ASEAN” đề nghị các nước trong khối nâng mức lương tối thiểu của khu vực.

Thủ tướng: Kiên trì chính sách thông thoáng, chia sẻ khi có rủi ro

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam kiên trì chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh và chia sẻ khi có rủi ro.

Thủ tướng gặp Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Hàn Quốc, Bỉ

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WEF Klaus Schwabs.

Thủ tướng trả lời tác giả cuốn 'Thế giới phẳng' về cân bằng quan hệ với nước lớn

Trả lời câu hỏi của Thomas Friedman về quan điểm trong cân bằng quan hệ với nước lớn, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai".

Nhiều tập đoàn lớn thế giới có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Dự tọa đàm do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, nhiều đại diện tập đoàn lớn trong ngành điện tử, bán dẫn cho biết, đang có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thụy Sĩ bắt đầu tham dự WEF Davos 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có hàng loạt hoạt động đa phương và song phương tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Thủ tướng là 1 trong 8 lãnh đạo các nước có phiên đối thoại riêng với WEF.

Thủ tướng và phu nhân lên đường dự Hội nghị WEF Davos, thăm Hungary và Romania

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân rời sân bay Nội Bài lên đường tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania từ 16-23/1.

Thủ tướng quyết định các khoản vay đặc biệt có lãi suất 0%

Dự thảo Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước đối với khoản vay có lãi suất là 0%/năm, khoản vay không có tài sản bảo đảm trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Nhà nước.

Diễn đàn Kinh tế thế giới: Cơ hội để Việt Nam thể hiện cam kết quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới sẽ mang đến cho Việt Nam cơ hội tuyệt vời để thể hiện cam kết với các giải pháp và giành được sự ủng hộ của đầu tư.

Thủ tướng sẽ mang thông điệp 'đoàn kết, lòng tin' tới Diễn đàn Kinh tế thế giới

Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (Thụy Sỹ), Thủ tướng sẽ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường đoàn kết quốc tế, tái thiết lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, giữa chính phủ với doanh nghiệp.

Tổng thống Joko Widodo muốn doanh nghiệp Việt đầu tư vào thủ đô mới Indonesia

Tổng thống Joko Widodo hoan nghênh và hy vọng các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam sẽ đầu tư vào khu vực Thủ đô mới Nusantara của Indonesia. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ủng hộ mong muốn của Tổng thống Joko Widodo.

Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Indonesia lên 18 tỷ USD trước năm 2028

Việt Nam và Indonesia phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD và cao hơn ở mức 18 tỷ USD trước năm 2028.

Thủ tướng và phu nhân sẽ tham dự Hội nghị WEF, thăm 2 nước Châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16-23/1.

Thủ tướng: Nắm tình hình, có đối sách kịp thời, bắt kịp 'giờ vàng'

“Vấn đề điều hành kinh tế vĩ mô rất quan trọng. Làm sao nắm bắt tình hình, có đối sách kịp thời, hiệu quả, cũng như trong chữa bệnh có “giờ vàng” - Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Bộ KH-ĐT.

Thủ tướng yêu cầu Hải Dương, Quảng Ninh và Bắc Giang làm nhanh đường liên kết

Dự án cải tạo, nâng cấp QL37 ở Hải Dương có giá trị kết nối vùng với Bắc Giang, Quảng Ninh được Thủ tướng nhất trí và yêu cầu triển khai nhanh chóng.

TP.HCM đề xuất Thủ tướng phân cấp quản lý 9 lĩnh vực

Theo lãnh đạo TP.HCM, việc đề xuất phân cấp nhằm tạo điều kiện cho thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế cũng như thực thi hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu xử lý việc cố tình nâng giá, ép giá, đầu cơ đất khu vực mỏ

Gỡ khó về định mức, đơn giá, vật liệu xây dựng công trình giao thông, Thủ tướng lưu ý có chế tài để xử lý các trường hợp cố tình nâng giá, "ép giá", đầu cơ đất khu vực mỏ.