tinh gọn bộ máy

Cập nhập tin tức tinh gọn bộ máy

Xây dựng bảng lương chức vụ, chuẩn bị lộ trình cải cách tiền lương

Chính phủ yêu cầu xây dựng, ban hành bảng lương chức vụ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo; chuẩn bị nguồn lực, có lộ trình phù hợp thực hiện chính sách tiền lương.

Bộ Nội vụ chưa đề xuất sáp nhập tỉnh cụ thể

“Bộ Nội vụ chưa có đề xuất cụ thể sắp xếp tỉnh nào với tỉnh nào mà phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, trình cấp có thẩm quyền”, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định.

Cắt giảm được 17 Tổng cục, 8 Cục, hơn 100 Vụ là kết quả đáng mừng

Thủ tướng cho rằng, việc sắp xếp bộ máy bên trong các bộ ngành đúng là chậm nhưng lấy được chất lượng, hiệu quả bù lại; giảm được 17 Tổng cục, 8 Cục, hơn 100 Vụ và đây là kết quả đáng mừng.

Bộ máy đơn vị sự nghiệp công tinh gọn hơn nhưng cơ chế tự chủ còn thiếu rõ ràng

Ghi nhận số lượng đơn vị sự nghiệp công và biên chế viên chức giảm vượt chỉ tiêu đặt ra nhưng nhiều ý kiến lo ngại cơ chế tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính còn thiếu rõ ràng gây khó khăn và rủi ro trong quá trình thực thi.

Cắt giảm 17 tổng cục, sắp xếp hơn 500 lãnh đạo, quản lý

Bộ Nội vụ cho biết, các bộ, ngành Trung ương cắt giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm được 90% phòng trong vụ.

Bộ Xây dựng không còn Vụ Quản lý doanh nghiệp và Cục Công tác phía Nam

So với Nghị định 81/2017, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng theo Nghị định mới giảm 6 cơ quan, từ 25 cơ quan xuống còn 19, trong đó không còn Vụ Quản lý doanh nghiệp; Cục Công tác phía Nam.

Thứ trưởng Nội vụ: Thủ tướng sẽ trình nhân sự Bộ trưởng Y tế vào tháng 10

Thứ trưởng Nội vụ cho biết, tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới đây, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Y tế.

Đưa đề xuất bỏ thanh tra cấp huyện ra Quốc hội thảo luận

Cơ quan thẩm tra đề nghị bỏ thanh tra cấp huyện để góp phần giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, Chủ tịch Quốc hội gợi ý đưa nội dung này ra Quốc hội thảo luận.

Cắt giảm tổng cục

Theo đề án tổ chức bộ máy của một số bộ ngành, nhiều tổng cục, cục sẽ được sắp xếp, cắt giảm theo hướng tinh gọn hơn.

Thủ tướng: Bỏ các văn bằng, chứng chỉ không cần thiết được dư luận ủng hộ

Thủ tướng lưu ý cải cách hành chính theo phương châm, bám sát thực tiễn, cái gì thực sự cần thì đưa vào quy định, quy trình, tiêu chuẩn, cái gì không cần thì dứt khoát bỏ.

Thủ tướng yêu cầu bộ ngành có phương án tinh gọn bộ máy ngay trong tháng 3

Ngày 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện hỏa tốc về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dấu ấn về nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên sau 1 năm nhậm chức

Lần đầu tiên cả nước vượt mục tiêu tinh giản biên chế; bộ máy tinh gọn hàng chục sở ngành, hàng nghìn phòng ban; hàng trăm chứng chỉ bồi dưỡng vô bổ được cắt giảm…

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng dứt khoát cắt giảm cục, tổng cục

Lưu ý bộ máy bên trong các bộ ngành còn cồng kềnh, tầng nấc, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng dứt khoát phải sắp xếp lại cục, tổng cục.

Cả nước giảm 7 sở ngành, tinh giản hơn 10% biên chế công chức

Bộ Nội vụ cho biết, năm 2021 cả nước có 1.173 sở ngành, giảm 7 tổ chức; giảm 10,01% biên chế công chức và 11,67% biên chế sự nghiệp.

Sẽ tổ chức lại mô hình tổng cục, giảm cấp trung gian

Với ngành, lĩnh vực nào chức năng nhiệm vụ đã phân cấp cơ bản về địa phương thì sẽ tổ chức lại mô hình Tổng cục trên cấp Trung ương để giảm cấp trung gian, tinh gọn bộ máy.  

Chủ tịch Quốc hội: Nhiều nơi khoe sắp xếp tốt lắm nhưng chi thường xuyên không giảm

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nhiều nơi khoe sắp xếp kinh lắm nhưng chi thường xuyên không giảm. Sáp nhập huyện xã, quan trọng là giảm bao nhiêu biên chế, tiết kiệm được kinh phí thế nào.

Thủ tướng yêu cầu sắp xếp lại tổng cục, giảm đầu mối trung gian

Thủ tướng yêu cầu rà soát và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, đặc biệt là các tổng cục, giảm tổ chức trung gian

Bộ trưởng Nội vụ: Bộ máy hiện quá cồng kềnh, tầng nấc

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, bộ máy hiện nay còn quá cồng kềnh, tầng nấc, chồng chéo trong tổ chức đầu mối bên trong các bộ và cơ quan ngang bộ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Tổ chức hợp lý bộ đa ngành để tinh gọn bộ máy

Một trong những giải pháp tinh gọn bộ máy là đẩy mạnh đổi mới trên cơ sở tổ chức hợp lý các bộ đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục triệt để những chồng chéo, giao thoa.

Câu hỏi đầy trăn trở của ông Phạm Minh Chính trước khi làm Thủ tướng

Câu chuyện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cũng như công tác xây dựng đội ngũ cán bộ luôn là nỗi đau đáu của ông Phạm Minh Chính.