Nhiếp ảnh gia Paul Kingston đã tình cờ thấy và chụp lại được những bức ảnh quý giá cho thấy vành ánh sáng quanh Mặt Trăng trước ngày Nhật thực toàn phần xảy ra ngày 9/3 tới.

{keywords}

Paul Kingston chụp được khoảnh khắc hiếm thấy này tại hồ District ở Anh. Hiện tượng vành ánh sáng quanh Mặt trăng xảy ra khi ánh trăng được phản chiếu qua các tinh thể băng trong khí quyển.

{keywords}

Loạt ảnh vầng hào quang quanh Mặt trăng do nhiếp ảnh gia Paul Kingston chụp.

Trong đêm lạnh, hơi nước trong khí quyển thường bị đóng băng thành dạng tinh thể.

Ánh sáng trăng lúc này bị các tinh thể băng phản chiếu, gây khúc xạ hoặc bẻ cong thành như lăng kính khiến chùm ánh sáng chiếu về nhiều hướng khác nhau.

Các tinh thể băng tạo thành vầng ánh sáng theo các đám mây trên độ cao từ 5 đến 10km trong khí quyển.

{keywords} 

Hình dạng vầng ánh sáng được tạo thành tùy theo hình dạng và vị trí của các tinh thể băng trong mây.

Lúc này, các tinh thể băng tạo thành hình lục lăng, ánh sáng được phản chiếu 2 lần, sang phía bên kia tạo thánh góc ít nhất là 22 độ so với hướng đi ban đầu của ánh sáng.

Ánh sáng bị các tinh thể băng bẻ cong ở góc 22 độ kết hợp tạo thành vòng ánh sáng quanh Mặt Trăng.

{keywords} 

Hiệu ứng ánh sáng này không chỉ xảy ra với Mặt Trăng, mà cón xảy ra với Mặt Trời theo nguyên tắc vật lý giống nhau.

Không có ánh sáng nào đi qua được góc dưới 22 độ nên tạo thành vùng tối trong lòng vầng hào quang.

Góc 22 độ biến đổi ánh sáng thành nhiều màu sắc khác nhau một chút theo bước sóng ánh sáng khác nhau. Vì vậy, vành bên trong vầng hào quang có màu xanh, vành bên ngoài có thể màu đỏ.

{keywords}

Hình minh họa ánh sáng trăng bị bẻ cong 22 độ qua kính lục lăng do các tinh thể băng tạo thành.

Nhiếp ảnh gia Paul Kingston cũng là nhà thiên văn học nghiệp dư kể lại: “Tôi nhìn thấy vành hào quang mặt trăng vào lúc 3h00 sáng khi dừng ô tô gần làng Grasmere.

“Tôi nhìn thấy vành hào quang trên vùng trời phía nam trong đêm yên tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hiện tượng hiếm có này”

“Vầng hào quang tỏa ra thật là đẹp và siêu thực. Tôi nhìn ngắm mãi mà vẫn chưa hết ngạc nhiên”.

Vầng hào quang bằng băng thường xuất hiện khi mây ùn ùn kéo đến trước cơn bão lớn. Tuy nhiên, mây cũng có thể kéo đến mà không có bão lớn nên không thể dựa vào hiện tượng này để dự báo bão.

Theo Trí thức trẻ/ Daily Mai

XEM CÁC TIN CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT: