Sáng 23/10, UBND thành phố Thủ Đức chính thức khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp xây dựng.

Đây là hệ thống cung cấp cho lãnh đạo chính quyền thành phố cách nhìn toàn diện, tập trung, 360 độ về các hoạt động đang diễn ra; thực hiện giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể; cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, cơ chế, chính sách điều hành với các tình huống cụ thể.

{keywords}
Thành phố Thủ Đức ra mắt “bộ não số” điều hành đô thị thông minh.

Theo VNPT, Trung tâm điều hành thông minh IOC thành phố Thủ Đức được triển khai với nhiều chức năng trên mọi lĩnh vực quản lý: hệ thống phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội; hệ thống giám sát giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận phản ánh của người dân; hệ thống quản lý văn bản điện tử; hệ thống giám sát, điều hành an ninh trật tự công cộng và giao thông; hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội; dữ liệu ngành giáo dục; dữ liệu ngành y tế; hệ thống quản lý dữ liệu không gian địa lý GIS.

Theo Chủ tịch Thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng, sự ra đời của thành phố là sự kỳ vọng rất lớn của lãnh đạo TP.HCM về một đô thị thông minh, sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số, trở thành đơn vị đóng vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Muốn thực hiện sứ mệnh này, thành phố Thủ Đức cần kết hợp, phát huy nguồn lực có sẵn, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Tiến tới xây dựng được hệ thống dữ liệu thống nhất và liên kết được với các ngành để có thể phân tích liên lĩnh vực một cách đa chiều. Từ đó, tăng sự tương tác giữa chính quyền và người dân, giữa chính quyền và doanh nghiệp; chuẩn bị dữ liệu dự báo xu hướng trong tương lai.

Trung tâm điều hành thông minh Thủ Đức được xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 5/2021. Trong suốt mùa dịch đến nay, Trung tâm đã phát huy được ưu thế của một bộ não số, hỗ trợ lãnh đạo trong công tác phòng, chống dịch. Hiện Thủ Đức cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đang trong quá trình phục hồi kinh tế.

“Có thể nói, Trung tâm điều hành thông minh Thủ Đức là trung tâm điều hành đầu tiên tại TP.HCM có đầy đủ 9 lĩnh vực đô thị thông minh và phân hệ điều hành phòng, chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế”, ông Tùng cho biết. Trong tương lai, trung tâm điều hành thông minh Thủ Đức tiếp tục tích hợp, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu “đúng-đủ-thống nhất”. Đưa vào ứng dụng các công nghệ dự báo, phân tích trí tuệ nhân tạo, góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành, dự báo xu hướng cho lãnh đạo TP.HCM.

Ông Hoàng Tùng mong muốn Tập đoàn VNPT tiếp tục đồng hành cùng thành phố Thủ Đức trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, sớm xây dựng thành công đô thị sáng tạo.

Ngày 31/12/2020, lãnh đạo UBND TP.HCM đã công bố công bố Nghị quyết số 1111 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.
TP Thủ Đức được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức, có quy mô 211,56 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.013.795 người. TP Thủ Đức cũng sẽ phát triển dựa trên nền tảng Khu sáng tạo tương tác cao phía Đông, đây sẽ là hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của TP và là khu vực dựa trên nền tảng kinh tế tri thức và hợp tác phát triển.

 

TP Thủ Đức đạt mức 1 trong đánh giá cấp độ dịch

TP Thủ Đức đạt mức 1 trong đánh giá cấp độ dịch

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch TP Thủ Đức cho biết, lần đánh giá cấp độ dịch gần nhất ngày 16/10, TP Thủ Đức đạt cấp độ 1 trong 4 cấp độ dịch.

Hồ Văn