Các thống kê từ công ty nghiên cứu di động App Annie cho biết số lượt tải ứng dụng từ Google Play Store cao hơn tới 60% so với Apple App Store.

Tuy nhiên, số tiền mà App Store thu về lại lớn hơn Play Store tới 70%, một phần là vì người dùng App Store sẵn sàng trả nhiều tiền hơn.

{keywords}

Một số studio game cũng xác nhận thông tin này, Ustwogames, studio đứng sau game rất thành công của năm 2014 là Monument Valley cho biết trong 5.8 triệu đô la Mỹ mà họ thu được thì có 81.7% đến từ App Store.

Tính theo quốc gia, chỉ cần 3 quốc gia Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có thể mang lại doanh thu từ ứng dụng cao hơn phần còn lại của thế giới.

Các nước BRIC (Brizil, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ) là những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Hồi đầu năm nay thì Apple có công bố các lập trình viên đã tạo ra doanh thu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ thông qua App Store trong năm 2014, và riêng tuần đầu tiên của năm mới 2015 này thì số tiền đó là 500 triệu đô la Mỹ.

Về các ứng dụng được tải về thì các game dễ chơi kiểu casual đã có một năm cực kỳ thành công.

(Theo Tinhte)