Tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, ngày 17/12, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Truyền thông Ấn Độ Devusinh Jesingbhai Chauhan và ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính giữa hai nước.

{keywords}
Việt Nam và Ấn Độ sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng đã trao đổi về tình hình phát triển và chính sách quản lý của mỗi nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông cùng các khả năng tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Về bưu chính, hai bên sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng luật, chính sách, các chiến lược phát triển hạ tầng bưu chính, chuyển đổi số lĩnh vực bưu chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp bưu chính triển khai các hoạt động hợp tác.

{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Devusinh Jesingbhai Chauhan trong buổi gặp gỡ ngày 17/12.

Về viễn thông, cả hai nước đang triển khai nhiều sáng kiến mở rộng hạ tầng mạng lưới, đảm bảo khả năng truy cập cho người dân ở vùng sâu vùng xa, thu hẹp khoảng cách số, triển khai những kế hoạch thương mại hóa dịch vụ 5G. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng môi trường pháp lý, quy hoạch và các nghiệp vụ quản lý chuyên ngành.

Năm 2022, khi hai nước cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động chung như các hội thảo, hội nghị về hệ sinh thái 5G, phát triển hạ tầng và chuyển đổi số trong lĩnh vực bưu chính.

Duy Vũ

Việt Nam - Ấn Độ ký Ý định thư về hợp tác quản lý truyền thông số và thông tin điện tử

Việt Nam - Ấn Độ ký Ý định thư về hợp tác quản lý truyền thông số và thông tin điện tử

Đây là một trong những hoạt động thực chất để phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ.