Chủ yếu đón du khách tới từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, nhưng Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt "con số khủng" lên tới 88.700 lượt khách. Ngày đầu tiên của năm mới, biển Vũng Tàu ghi nhận cảnh đông nghịt người.

Theo thống kế, tổng lượng khách đến tỉnh này vẫn giảm 32% so cùng kỳ 2021. Theo lãnh đạo TP Vũng Tàu, trong dịp lễ đầu năm mới này, TP đã huy động gần 300 cán bộ, công chức đến từ các phòng ban và nhân viên phường để tham gia công tác đảm bảo an toàn và nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

{keywords}

Người dân đổ xô tới bãi biển ở Vũng Tàu (Ảnh: Quang Hưng)

Theo thống kê của Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt, từ ngày 30/12/2021 đến hết ngày 03/01/2022, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đón 55.650 lượt khách, giảm khoảng 11,7% so với cùng kỳ 2021.

Năm nay, Đà Lạt không diễn ra cảnh tắc đường nghiêm trọng, kéo dài nhiều giờ như mọi năm. Tuy nhiên hiện tượng đông đúc, chật chội cũng xuất hiện tại một số điểm du lịch, quán ăn nổi tiếng, chợ đêm thành phố...

{keywords}

Hình ảnh ghi nhận tại Đà Lạt vào tối 1/1/2022 (Ảnh: Huỳnh Ngọc Thuỳ Dương)

TP Phú Quốc đón hơn 26.250 lượt khách trong kỳ nghỉ, trong đó có 276 khách du lịch quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine.

Khánh Hòa là địa phương "hiếm hoi" có số lượng khách tăng so với Tết Dương lịch 2021, đạt hơn 37.500 (năm ngoái 20.050), trong đó có 1.650 khách quốc tế.

Ở phía Bắc, Lào Cai vốn là địa phương đón lượng du khách đông mỗi dịp lễ, tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, tổng lượt khách đến Lào Cai giảm 69,8% so với cùng kỳ 2021. Cụ thể, trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, tỉnh này chỉ đón khoảng 30.000 lượt khách.

{keywords}

Trong đó, du khách đến khu du lịch Quốc gia Sa Pa trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (1-3/1/2022) đạt 17.346 lượt khách (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Khách đến Quảng Ninh giảm khoảng 80% so với năm ngoái. Du khách chủ yếu chọn loại hình nghỉ dưỡng, sinh thái, tự đặt dịch vụ theo gia đình và các nhóm nhỏ. Tính riêng 1/1/2022, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đón được 1.600 khách. Năm ngoái, trong 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch, vịnh Hạ Long đã đón khoảng 5.700 khách.

Tuy nhiên, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, biệt lập như Legacy Yên Tử vẫn được nhiều du khách lựa chọn. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm nay, công suất phòng lên tới 90%.

Tại thủ đô Hà Nội, lượng khách du lịch cũng giảm mạnh, ước đạt 60.000 lượt (giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021).

Do số ca F0 tăng cao, tỉnh Quảng Nam không tổ chức bán vé tham quan và thống kê khách du lịch, chỉ có phố đi bộ tại Hội An, thu hút được gần 1.000 lượt khách. TP Đà Nẵng chưa có số liệu thống kê cụ thể, song dựa vào số lượng đặt phòng nghỉ lễ, ước đón 15.000 lượt khách.

Tại Quảng Bình, tổng số du khách chỉ khoảng 3.500 lượt, trong đó 50 người nước ngoài.

Tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 13.500 lượt khách, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm 2021. Khách du lịch chủ yếu vẫn tập trung tại Mũi Né. Trong 2 ngày đầu năm, lượng khách tới Mũi Né đạt 13.000 lượt. Công suất phòng tại những khu du lịch chính như Mũi Né, Hàm Tiến hay Tiến Thành đạt khoảng 70-90%.

Minh Khôi