Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, thống kê từ 63 địa phương, tính đến 17 giờ ngày 1/7, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hiện đang liên quan đến dịch Covid-19 hoặc đang trong khu vực phong tỏa là 18.328.

Trong đó, có 33 thí sinh thuộc nhóm đối tượng F0, nhiều nhất là tại TP Hồ Chí Minh với 16 em.

Số thí sinh thuộc diện F1 trên cả nước là 270, nhiều nhất tại TP Hồ Chí Minh với 61 em.

Số thí sinh diện F2 trên cả nước là 847 thí sinh và nhiều nhất cũng tại TP Hồ Chí Minh với 215.

Bên cạnh đó, có 17.178 thí sinh đang ở trong khu vực phong tỏa, thuộc 26 tỉnh, nhiều nhất là ở tỉnh Phú Yên với 5215 thí sinh.

Hiện, các địa phương hiện vẫn tiếp tục rà soát số lượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để xây dựng phương án tổ chức thi phù hợp với thực tế, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thi đợt 1 vào các ngày 7 và 8/7 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

{keywords}
 Tính đến 17 giờ ngày 1/7, đã có 33 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là F0, hơn 1.100 thí sinh F1 và F2.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) mới đây cũng đã đề xuất và tham mưu với lãnh đạo Bộ triển khai phương án xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT trong 1 lần, sau khi hoàn tất cả 2 đợt thi.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, như vậy, thí sinh thi đợt 1 và đợt 2 sẽ có cơ hội xét tuyển ngang nhau, qua đó đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho các thí sinh.

Với phương án này, các cơ sở đào tạo cũng không cần tính toán, để dành chỉ tiêu xét tuyển đợt 2, giống như đã thực hiện trong năm 2020.

Được biết, trong một vài ngày tới, Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn về phương án gửi các cơ sở giáo dục đại học.

“Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn khiến cho khoảng cách giữa đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT quá xa, Bộ GD-ĐT sẽ có các chỉ đạo và hướng dẫn tiếp theo. Mọi phương án được Bộ GDĐT cân nhắc, đề xuất đều nhằm mục tiêu cuối cùng là đảm bảo quyền lợi của thí sinh, an toàn phòng, chống dịch bệnh nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng tuyển sinh ĐH, CSĐP”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH Nguyễn Thu Thủy nói.

Thanh Hùng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2021

Đề thi môn Toán ở kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được Sở GD-ĐT Hà Tĩnh xây dựng để khảo sát học sinh trên địa bàn.

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần là một trong những điểm mới ở mùa tuyển sinh năm 2021 so với năm 2020.