Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh - Nguyễn Thị Thuý hôm nay (8/10) xác nhận, vụ hai nữ sinh đánh nhau xảy ra vào hôm qua tại cổng trường THCS Hồng Thái Đông.

Theo đó, do do xảy ra mâu thuẫn từ trước, trong lúc đi học về, nữ sinh tên T. (học sinh lớp 9) đã bị một nữ sinh lớp 6 (chưa rõ danh tính) của Trường THCS Hồng Thái Tây đánh hội đồng tại cổng trường.

Tham gia hành hung nữ sinh T. còn có một số người khác do nữ sinh lớp 6 rủ đi cùng.

Vụ việc được nhiều người chứng kiến, nữ sinh T. bị đánh vào vùng đầu, tay và chân, thậm chí bị xé áo. 

Sau khi được can ngăn, nạn nhân đã được người nhà cho đi kiểm tra sức khoẻ tại BV Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí trong tình trạng tâm lý hoảng loạn, tay và bàn chân sưng, bị thương vùng đầu.

"Từ cấp Mầm non đến THCS là địa phương sẽ quản lý về con người, cơ sở vật chất và đội ngũ, phía Sở GD&ĐT chỉ quản lý hệ THPT. Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã phối hợp và có văn bản gửi Phòng GD&ĐT Đông Triều yêu cầu điều tra, xác minh", bà Thuý chi biết.

Phạm Công

Nữ sinh đánh hội đồng bạn: "Em kinh sợ hành động của mình"

Nữ sinh đánh hội đồng bạn: "Em kinh sợ hành động của mình"

4 trong 5 nữ sinh lột quần áo, đánh hội đồng bạn đều là người cùng làng với nữ sinh Y. Sau vụ việc, các em đang không dám ra khỏi nhà.