Sáng 13/7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với USAID tại Việt Nam, WB, Đại học Indiana tổ chức Diễn đàn đối thoại phát triển địa phương 2021 với chủ đề: “Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới”.

Đây là diễn đàn thường niên, là kênh đối thoại về các vấn đề phát triển địa phương, cập nhật những thành tựu và khó khăn trong công tác lãnh đạo địa phương và hợp tác liên kết vùng, vì mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển KT – XH địa phương, tạo động lực cho sự cất cánh phát triển trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Tạo kết nối giữa T.Ư và địa phương, chia sẻ hoạch định chính sách của các bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp hàng đầu, chuyên gia, nhà nghiên cứu cao cấp, các tổ chức phát triển quốc tế; tạo ra các động lực mới cho phát triển địa phương theo Chiến lược quốc gia, giúp kích hoạt tiềm năng, khai thông điểm nghẽn, đẩy mạnh những đột phá cho phát triển địa phương; chia sẻ sáng kiến địa phương phục vụ tăng trưởng nhanh và bền vững. 

{keywords}
Đối thoại phát triển địa phương 2021 tại điểm cầu Hà Nội.

Đối thoại phát triển địa phương 2021 sẽ tập trung thảo luận những cơ hội phát triển của các địa phương trong trạng thái “bình thường mới”, tập trung vào các sáng kiến nâng cao hiệu quả quản trị thực thi chính sách trong môi trường chuyển đổi số và khai thác tiềm năng tăng trưởng xanh để vượt qua đại dịch Covid – 19. 

Phát biểu khai mạc diễn đàn, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, diễn đàn diễn ra vào thời điểm nước ta bắt đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và những khó khăn, thách thức đan xen do dịch Covid – 19; các địa phương đã thực hiện trạng thái bình thường mới, tích cực thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển KT – XH, tạo tiền đề và xung lực thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng trong tương lai.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gợi mở một số nội dung thảo luận tại diễn đàn như: Nâng cao năng lực quản trị thực thi, biến quyết tâm thành chiến lược chính sách và hành động thực hiện; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số thúc đẩy phát triển KT – XH với sự thích nghi trong trạng thái bình thường mới, trước những tác động của thiên tai, dịch bệnh…

Các chuyên gia trong nước và quốc tế, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã dự báo khó khăn, thách thức trong tương lai và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những cơ hội, giải pháp từ chuyển đổi số và tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp của các địa phương trong trạng thái “bình thường mới” do dịch Covid – 19. Thông qua phiên thảo luận về “Quản trị thực thi trong bối cảnh chuyển đổi số”, đưa ra các sáng kiến quản trị thực thi trong bối cảnh chuyển đổi số để giải quyết các vấn đề trong triển khai thực hiện, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn của các quyết sách với 4 bước như: Thỏa thuận giao việc cho người đứng đầu đơn vị và cán bộ công chức, viên chức; triển khai công việc và theo dõi kết quả bằng công nghệ số; đánh giá kết quả lãnh đạo, cán bộ và khen thưởng, bổ nhiệm, sắp xếp vị trí việc làm theo kết quả. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ và kiểm soát quyền lực; là cơ hội để phát triển các địa phương. Và chia sẻ về “Cơ hội tăng trưởng xanh trong trạng thái bình thường mới”, từ ảnh hưởng của dịch Covid – 19 đã mở ra cơ hội chuyển đổi nền kinh tế địa phương từ tăng trưởng nâu sang tăng trưởng xanh.

Hoàng Hiệp