Nằm ở khu An Đồng - Hải Phòng, tòa lâu đài có 2 mặt tiền được xây dựng theo kiến trúc Pháp của đại gia Hải Phòng có giá hàng chục tỷ đồng được coi là một trong những lâu đài tiêu biểu ở vùng đất Cảng.

Tòa lâu đài được xây dựng vào năm 2011, có tổng diện tích hơn 700 m2, nằm ở khu An Đồng. Theo những người dân sống gần đây, chủ nhân của tòa lâu đài này là ông bà Ban Vân - một đại gia Hải Phòng.

Lâu đài được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp cổ điển với nhiều hoa văn chi tiết cầu kỳ, tinh xảo. Lớp sơn tông màu trắng, vàng sữa được phủ lên lâu đài, phù hợp với không gian, quần thể khuôn viên công trình. Hệ thống mái vòm tròn và mái dốc theo lối kiến trúc cổ điển cũng khiến tòa lâu đài trở lên nổi bật, tạo ấn tượng mạnh đối với người xem.

Ước tính, chi phí xây dựng tòa lâu đài khoảng hơn 2 triệu đô.

Dưới đây là một số hình ảnh về 'tòa lâu đài' của đại gia đất Cảng:

{keywords}

Tòa lâu đài chiếm lĩnh vị trí 2 mặt tiền

 

{keywords} 

{keywords}

Hệ thống mái vòm tròn và mái dốc theo lối kiến trúc cổ điển

 

{keywords}

 

{keywords} 

{keywords}

{keywords}

Ước tính, chi phí xây dựng tòa lâu đài khoảng hơn 2 triệu đô

(Theo Motthegioi)