- Định hướng tăng trưởng tín dụng trong năm 2015 là 13-15%, so với định hướng 12-14% đặt ra cho năm 2014.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục định hướng tín dụng theo hướng mở rộng để tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

Chiều 23/12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN sẽ tiếp tục định hướng tín dụng theo hướng mở rộng để tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo đó, định hướng tăng trưởng tín dụng trong năm 2015 là 13-15%, so với định hướng 12-14% đặt ra cho năm 2014.

{keywords}

Cũng theo Phó Thống đốc Hồng, tăng trưởng tín dụng 2014 tính đến ngày 19/12/2014 đạt 11,8% và kết thúc năm nay, tín dụng sẽ đạt trên 12%, nằm đúng trong biên độ định hướng 12-14% mà NHNN đã đề ra từ đầu năm.

Giải thích về tình trạng tín dụng tăng nhanh trong một hai tháng vừa qua, bà Hồng cho biết, theo dõi các năm qua, tín dụng thường tăng cao vào cuối năm, có năm tăng 3-5% trong tháng cuối năm. Năm nay mức độ tăng còn thấp hơn. Như vậy, đây là diễn biến bình thường, theo đúng quy luật khi mà các DN các tổ chức và các hộ kinh doanh buôn bnas mua sắm dự trữ hàng Tết.

"Các tổ chức tín dụng cho vay nhưng vẫn phải tuân thủ an toàn, nhất là trong bối cảnh cả hệ thống đang nỗ lực giải quyết vấn đề nợ xấu", bà Hông cho biết.

Theo NHNN, điều hành chính sách tiền tệ năm 2015 theo hướng: Kiểm soát tốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn thanh khoản của các TCTD.

Một điểm được nêu rõ là, thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tập tủng tháo gỡ khó khăn cho DN trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục triển khai các chương trình gắn kết tín dụng ngân hàng với chính sách ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chủ chương của Chính phủ.

Về tỷ giá, định hướng cụ thể sẽ được Thống đốc Nguyễn Văn Bình đưa ra vào cuộc họp toàn ngành ngày 24/12.

Tuy nhiên, định hướng chung là điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, tiếp tục khắc phục tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế.

Phó Thống đốc Hồng nhận định, Fed có thể sẽ tăng lãi suất trong quý II/2015, thay vì quý I như nhiều dự đoán trước đó.

Định hướng tỷ giá trong năm 2014 là 2% và đây cũng là con số mà nhiều người nghĩ tới cho năm 2015 bởi mục tiêu lớn nhất của NHNN trong vài năm gần đây là ổn định tỷ giá để phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Mạnh Hà