- Tại Đại hội cổ đông của Ngân hàng (NH) TMCP Đông Á (DongA Bank) diễn ra sáng 21/7, ông Cao Sỹ Kiêm đã bất ngờ từ chức Chủ tịch HĐQT, đồng thời rút khỏi HĐQT của ngân hàng này.

Ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, làm thành viên HĐQT độc lập của Ngân hàng Đông Á từ tháng 3/2012 và chính thức được bầu làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng (NH) này vào cuối tháng 42014. Hiện tại ông còn giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Ông Kiêm sinh năm 1941, quê Thái Bình, hiện cư trú tại Hà Nội. Ông là tiến sĩ kinh tế, đảm nhiệm vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước một thời gian khá dài (từ 1989-1997), là đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13 từ năm 2006 đến nay, là thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

{keywords}

Ông Cao Sỹ Kiêm chính thức xin từ nhiệm HĐQT DongA Bank.

Trên thị trường và trong hệ thống, DongA Bank được biết đến là một ngân hàng tầm trung, có hoạt động từ năm 2011 trở về trước khá ổn định. Đây cũng là thương hiệu được chú ý nhiều trong mảng dịch vụ khách hàng cá nhân, nổi bật trong hiện đại hóa công nghệ và phát triển dịch vụ,...

Tại đại hội cổ đông sáng 21/7, lãnh đạo DongA Bank cho biết, năm 2014 do việc thực hiện thông tư 09 của NH Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, phần nào đã khiến lợi nhuận của DongA Bank năm ngoái không như kỳ vọng.

Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc DongA Bank, cho hay, lợi nhuận trước thuế của NH đạt 602 tỉ đồng. Song do phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đến 566 tỉ đồng nên lợi nhuận sau thuế của NH này chỉ còn 35 tỉ đồng. Ông Bình thừa nhận những thiếu sót và xin lỗi cổ đông về kết quả kinh doanh của NH năm vừa qua.

Một vấn đề được cổ đông quan tâm là việc tăng vốn điều lệ và tìm kiếm đối tác sáp nhập. HĐQT đã xin trình đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 10.000 tỉ đồng (thay vì kế hoạch 6.000 tỉ đồng như tờ trình trước đây). Riêng tập đoàn Kinh Đô đã rót 1.000 tỉ đồng, với mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của DongA Bank.

Ông Nguyễn Đình Trường - Thành viên HĐQT cho biết, giá cổ phiếu của DongA Bank trên thị trường OTC luôn thấp hơn mức mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) nên rất khó phát hành cổ phiếu cho cổ đông nhằm tăng vốn. Theo đề án tái cấu trúc của NH Nhà nước, HĐQT đã chủ động tiếp xúc với rất nhiều đối tác trong và ngoài nước với mong muốn góp vốn trở thành nhà đầu tư chiến lược.

Về vấn đề xử lý nợ xấu, trong năm ngoái, DongA Bank đã bán 3.921 tỉ đồng cho VAMC nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động tăng trưởng tín dụng của NH. Tính đến cuối năm ngoái, nợ xấu của NH này hơn 1.900 tỉ đồng, chiếm khoảng 3,76% tổng dư nợ cho vay và đang nỗ lực đưa tỉ lệ nợ xấu về dưới 3% trong năm nay.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)