Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Năm 2005, vợ chồng Doãn Ngọc Giang - Kiều Thị Thanh Hương thành lập 2 Cty Dệt Quế Võ và Cty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Chương Dương, rồi cho người nhà là Nguyễn Việt Hoàng (SN 1977) và Nguyễn Quốc Hùng (SN 1970) làm Giám đốc và Phó giám đốc.

Sau đó, vợ chồng Giang – Hương chỉ đạo Hoàng, Hùng lập khống hồ sơ về việc nhập khẩu máy móc thiết bị để vay 45 tỷ đồng tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (nay là Phòng giao dịch Bắc Ninh thuộc Sở giao dịch I, Ngân hàng Phát triển Việt Nam) để đầu tư xây dựng nhà máy Dệt Quế Võ tại Khu công nghiệp Quế Võ. Sau khi ngân hàng giải ngân, Giang – Hương không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích khác rồi bỏ trốn. CQĐT xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 66 tỷ đồng của ngân hàng, tính cả gốc lẫn lãi.

CQĐT cũng đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ án về các tội danh nêu trên, trong đó 4 cán bộ ngân hàng. Vợ chồng Giang – Hương đang bị cơ quan điều tra truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

(Theo Tiền phong)

-----------------