VKSND TP.HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Tiến (26 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo truy tố, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài nên Tiến nảy ý định trộm tiền của bà nội.

Khoảng 15h ngày 19/10/2019, Tiến mang theo tuốc-nơ-vít rồi chạy xe máy đến nhà bà nội ở đường Dương Bá Trạc (quận 8).

Lúc này, nhà bà nội Tiến có đám giỗ nên có đông người. Lợi dụng không ai để ý, Tiến lên lầu 1, vào phòng ngủ của bà nội, cạy ổ khóa cửa, mở cửa tủ thấy một túi xách, bên trong có tiền và vàng.

Tuy nhiên, gã chỉ chôm số tiền 1,6 tỷ đồng, để lại toàn bộ số vàng rồi bỏ trốn.

Sau đó, anh ta mang 200 triệu đồng gửi vào tài khoản, số còn lại mang trả nợ cho nhiều người và tiêu xài cá nhân.

Biết không thể trốn thoát, ngày 23/2/2020, Tiến ra công an đầu thú.

Đôi bạn tù rủ nhau trộm cắp gần 400 điện thoại

Đôi bạn tù rủ nhau trộm cắp gần 400 điện thoại

Chấp hành xong án, đôi bạn tù cùng trú tại tỉnh Đồng Nai rủ nhau đi trộm cắp liên tỉnh, lấy trộm gần 400 điện thoại.

Thanh Phương