Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng chiều nay cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều trụ vụ án chồng sát hại vợ xảy ra tại TP Bảo Lộc.

Nạn nhân bị sát hại là chị  N.T.N. (30 tuổi, trú phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc).

Nghi can Lâm Thành Tân (30 tuổi, chồng nạn nhân N., quê Hậu Giang) cũng đã đến công an đầu thú.

{keywords}
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng

Thông tin ban đầu, Tân và chị N. kết hôn và có với nhau một con gái 4 tuổi.

Tân làm nghề xây dựng, còn chị N. làm lễ tân cho một khách sạn trên địa bàn.

Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên cách đây 3 tháng, vợ chồng Tân đã nộp đơn lên tòa để ly hôn.

Trong thời gian chờ tòa án thụ lý đơn, Tân đưa con gái về Hậu Giang sinh sống.

Được 2 bên gia đình khuyên giải, đôi vợ chồng trẻ rút đơn ly hôn và quay trở về chung sống với nhau.

Cả gia đình thuê phòng trọ ở phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc) để sinh sống.

Mới chuyển về được phòng trọ 3 ngày thì vợ chồng Tân lại xảy ra mâu thuẫn.

Sáng sớm nay, Tân và vợ xảy ra cãi vã. Bực tức, Tân dùng khăn bịt miệng vợ rồi dùng dao đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tân chở con gái về nhà mẹ vợ (cách nơi thuê trọ khoảng 500m) để gửi. Tân cũng thông báo với mọi người là đã sát hại vợ, sau đó lên công an đầu thú.

Nguyên nhân án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Rúng động: 3 bà cháu ở Lâm Đồng bị hàng xóm sát hại phi tang xác

Rúng động: 3 bà cháu ở Lâm Đồng bị hàng xóm sát hại phi tang xác

 Qua nhà hàng xóm chơi rồi xảy ra mâu thuẫn, bà Vượng cùng 2 người cháu bị sát hại, chôn xác phi tang.

Trùng Dương