Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 12 bị can tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo kết luận điều tra, ngày 28/3/2020, Nguyễn Hoàn (SN 1981, ở Hà Đông) cầm cố chiếc ô tô Huyndai Starex cho Nguyễn Đức Anh (SN 1991, ở Hà Đông) để vay 50 triệu đồng.

Tối ngày 30/3/2020, Đức Anh hẹn Hoàn ra chùa Ngòi giao xe. Lúc này Hoàn đang ăn cơm với Đỗ Tiến Lợi (SN 1974), Đỗ Hồng Thái (SN 1990), Trương Đình Hoành (SN 1977). Anh Lợi bảo Thái và Hoành đi lấy xe hộ Hoàn.

Hai người đi ra cầu chùa Ngòi chờ khoảng 30 phút vẫn không thấy Đức Anh mang xe đến. Biết chuyện, Hoàn gọi điện cho Đức Anh nói: “Mày định ăn xe của anh à”. Vì chuyện này, giữa hai người lời qua tiếng lại, thách thức, hẹn nhau ra khu vực siêu thị Metro Hà Đông để giao chiến.

Về phía Đức Anh, bị can đã gọi thêm nhóm bạn cùng đến điểm hẹn để tham chiến. Anh ta lái chiếc Mazda 6 chở Đỗ Văn Quỳnh (SN 1987), Trần Quốc Huy (SN SN 1989) đi lấy hung khí.

Nhận được điện thoại của Đức Anh, Nguyễn Hoài (SN 1997) đang ở chung cư The Pride mang bao tải đựng 3 con dao mèo, 1 thanh kiếm xuống sảnh, cùng lên xe đi đánh nhau.

Sau đó, Đức Anh lái chiếc ô tô Mazda, Huy lái chiếc Ranger đi ra khu vực vòng xuyến ngã tư Metro Hà Đông đứng đợi nhóm của Thái đến. Trước khi nhóm của Thái đến, Đức Anh lệnh cho nhóm của mình: “Xe máy đâm thẳng, vỡ trận xuống chém. Còn ô tô như nào tùy tình hình”.

Về phía Thái, anh ta gọi thêm Đỗ Như Nam (SN 2001), Đỗ Hữu Tuấn (SN 2002), Đỗ Thạch Anh (SN 1996) và Đỗ Đức Thắng (SN 1996), Thạch Anh Quân (SN 2002) đến điểm hẹn, nghênh chiến với nhóm Đức Anh.

Cả nhóm chia nhau tìm hung khí mang đến điểm hẹn. Riêng Quân mang theo súng bút. Thái bảo Quân: “Gặp bọn nó cứ bắn, trách nhiệm đâu anh chịu hết”.  

Ẩu đả, nổ súng, rượt đuổi như phim hành động

Khoảng 21h cùng ngày, Lợi, Hoành và Hoàn ăn cơm ở nhà Lợi xong thì không thấy xe ô tô của Hoàn đâu. Nghĩ Thái đã lấy xe đi ra điểm hẹn đánh nhau với nhóm Đức Anh, Lợi bảo Hoành lấy xe máy chở Hoàn và Lợi đi ra Metro để can ngăn Thái.

Lợi và Hoàn vừa xuống xe, bất ngờ Hoài từ ô tô của Đức Anh lao xuống cầm dao mèo định truy sát. Nghe Lợi hô: “Nhầm người rồi”, Hoài dừng tay.

Do Đức Anh và Lợi có quen nhau nên hai bên đứng nói chuyện. Đúng lúc này, Thái điều khiển xe ô tô Huyndai Starex đi đến. Nhìn thấy đám đông đang tụ tập trên vỉa hè trước chung cư Hoàng Gia, anh ta điều khiển xe lao đến húc đổ 1 xe máy trên vỉa hè trước khi dừng lại.

Hoài đứng cách xe Thái khoảng 3m cầm dao mèo lao đến định chém Thái. Thái hô: “Súng đâu” thì Quân ngồi bên ghế phụ rướn người qua phía cửa lái, cầm súng bút chĩa về phía Hoài bắn 1 phát. Dính đạn, Hoài bỏ chạy.

Nghe tiếng súng nổ, Thái mở cửa cầm thanh sắt hộp lao ra vụt vào xe Mazda do Đức Anh điều khiển và bị chiếc ô tô Mercedes do Nguyễn Tiến Đạt (SN 1995) điều khiển lao từ phía sau đến đâm thẳng vào người.

Bị xe đâm hất văng trên vỉa hè, Thái đứng dậy chạy ra xe lấy bồ cào hô: “Súng đâu, bắn chúng nó đi”. Lúc này, Quân xuống xe, chĩa súng thẳng lên trời bắn thêm 1 phát nữa.

Hai bên cầm khung khí lao vào đánh nhau, lái xe ô tô đâm vào nhau, rượt đuổi, chèn ép nhau trên đường...

Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ của vụ án.

Qúa trình điều tra, một số đối tượng ra đầu thú, một số bị bắt, khai nhận hành vi phạm tội, một số khác bỏ trốn.

Nhóm bị cáo thực hiện vụ truy sát ở Hà Nội được giảm án

Nhóm bị cáo thực hiện vụ truy sát ở Hà Nội được giảm án

Sau phiên tòa sơ thẩm vụ truy sát ở quán karaoke tại Hà Nội, khiến một người bị đâm chết, nhóm bị cáo được giảm án.

T.Nhung