Sáng nay (4/4), TAND Khánh Hòa mở phiên xử xử sơ thẩm ông Nguyễn Chiến Thắng (67 tuổi, cựu Chủ tịch UBND tỉnh), cùng người đồng cấp Lê Đức Vinh (57 tuổi), về tội 'Vi phạm quy định về quản lý đất đai theo khoản 3, điều 229, Bộ luật Hình sự'.

Tòa cảnh phiên tòa sáng nay.

5 bị cáo khác cũng bị cũng bị truy tố cùng tội danh, gồm ông Đào Công Thiên (nguyên Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa), Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái  (cùng là cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Lê Văn Dẽ (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) Trần Văn Hùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai).

Các nguyên lãnh đạo tỉnh bị dẫn giải đến tòa khá sớm. Các ông Thắng, Vinh, Thiên, trông gầy và tiều tụy hơn nhiều so với thời điểm bị bắt. Vụ án được đánh giá là phức tạp, liên quan tới các đời lãnh đạo tỉnh, do đó có nhiều cảnh sát, lực lượng y tế được huy động đảm bảo an ninh tại phiên tòa. 

Những người dự phiên tòa phải qua máy kiểm tra an ninh, điện thoại không được mang vào phòng xử.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa trả lời HĐXX về lý lịch của bị cáo.

Trong vụ án này, có 17 luật sư tham gia bào chữa cho 7 bị cáo. Ông Thắng có hai người, ông Vinh có bốn luật sư… Tòa cũng triệu tập 2 người làm chứng và 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Tại tòa, 6 bị cáo có mặt. Riêng ông Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) vắng mặt tại phiên xử, lý do ông đang điều trị bệnh.

Sáng nay, sau phần khai mạc, HĐXX xoay quanh nội dung thẩm tra hồ sơ, lý lịch các bị cáo, người làm chứng, cùng những người có nghĩa vụ liên quan. 

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2012 - 2015, các cựu lãnh đạo tỉnh ký nhiều văn bản sai quy định trong việc giao, cho thuê đất, phê duyệt giá đất cho Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa (Công ty Khánh Hòa) thực hiện dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, Sinh thái tâm linh Cửu long Sơn Tự, thuộc khu vực núi Chín Khúc.

{keywords}
Một góc núi Chín Khúc nơi doanh nghiệp thực hiện dự án.

Tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu long Sơn Tự có diện tích hơn 513ha trên núi Chín Khúc, ông Thắng bị cáo buộc ký văn bản chỉ đạo về chủ trương và quyết định giao đất trái pháp luật cho doanh nghiệp. Ông Đào Công Thiên, Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, Trần Văn Hùng đã tham mưu, ký các văn bản liên quan. Những người này vi phạm các quy định về Luật Đất đai và các văn bản liên quan.
 
Đối với dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung trên núi Chín Khúc, với 19ha thuộc núi Chín Khúc cũng do Công ty Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Tháng 8/2012, ông Lê Đức Vinh lúc còn là Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định, cho phép doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng 196.194 m2 từ đất rừng sản xuất sang đất ở và đất có mục đích công cộng để làm dự án.

Ông Vinh ký các quyết định giao đất vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, giao đất khi chưa xác định mức thu tiền sử dụng đất, giao đất trên thực địa trước khi chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính; giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Còn các ông Lê Mộng Điệp, Lê Văn Dẽ, cũng vi phạm khi tham mưu cho tỉnh. Sau đó, doanh nghiệp chặt cây, san ủi, thực hiện dự án, phá núi Chín Khúc.

Đến 2019, dự án này bị dừng, chủ đầu tư bị buộc phải trồng lại cây xanh, xử lý các khoảng trống đã ủi phá. Công ty Khánh Hòa sau đó trả lại 370ha đất khoanh nuôi tái sinh, phục hồi môi trường rừng.

Liên quan tới các sai phạm tại núi Chín Khúc, hồi giữa năm 2021, 2 cựu Chủ tịch tỉnh cùng 5 cựu lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam.
Xuân Ngọc
 

Khai trừ đảng cựu chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng

Khai trừ đảng cựu chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng

Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cùng cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên bị khai trừ đảng do vi phạm về quản lý đất đai.