Vào 14h ngày 1/3, Phân đội 3, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo về việc tàu mang số hiệu HD-2626, tải trọng 400 tấn của ông Nguyễn Quang Tưởng, ở huyện Thanh Hà đậu trên sông Thái Bình bị lấy cắp.

Tàu vỏ sắt, sơn màu nâu có tải trọng 400 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Nhận được dấu hiệu kẻ trộm đã lái chiếc tàu về khu vực sông Cấm, Phân đội 3 đã cử tổ trinh sát tuần tra, kiểm soát.

Tại sông Cấm, đoạn qua xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên, cơ quan chức năng đã phát hiện chiếc tàu bị mất. 

Khi tổ trinh sát dùng xuồng máy áp sát, kiểm tra phương tiện, đối tượng Đào Văn Số nhảy lên nhưng không kịp bỏ chạy. 

{keywords}

Đối tượng Đào Văn Số

{keywords}
Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, Số khai nhận do ham mê cờ bạc, không có tiền trả nợ nên đêm 1/3 đã rủ Cao Văn Trưởng (SN 1993 cùng ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) đi trộm tàu.

Phát hiện chiếc tàu của ông Tưởng đang đậu trên sông, Số cùng Trưởng đã tìm cách nổ máy và thay nhau lái, đưa tàu về sông Cấm để tìm người bán.

Cao Văn Trưởng sau khi gây án đã bỏ trốn sang tỉnh Quảng Ninh. 1 ngày sau khi Số bị bắt, Trưởng cũng bị cơ quan công an bắt giữ.

Nhóm 'siêu trộm' đội mũ trùm đầu, đột nhập chùa ăn cắp tượng cổ

Nhóm 'siêu trộm' đội mũ trùm đầu, đột nhập chùa ăn cắp tượng cổ

Nhóm 'siêu trộm' chuẩn bị mũ trùm đầu, găng tay, kìm cộng lực đột nhập vào chùa Bảo Lâm đánh cắp cổ vật quốc gia.  

Hoài Anh