Ngày 18/5, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đạt (SN 1993) và Phạm Đình Luyện (SN 1987; cùng trú tại Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

{keywords}
Nhóm đối tượng bị khởi tố

Trước đó, khoảng 14h30’ ngày 23/1, tại khu vực đầu ngõ 59 Hoàng Cầu, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên đang bê 1 thùng carton có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, bên trong có bình rượu ngâm 1 cá thể tê tê và 4 bàn tay, chân của gấu.

Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ vụ việc. Tại trụ sở công an, Phạm Đình Luyện khai được Nguyễn Tiến Đạt thuê vận chuyển thùng carton trên từ Ninh Bình ra Hà Nội với tiền công là 1,2 triệu đồng.

Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập Nguyễn Tiến Đạt để làm rõ. Đạt khai nhận khoảng cuối tháng 9/2019 có mua bình rượu trên qua mạng xã hội, sau đó bán lại với giá 17 triệu đồng.

Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Hỗn chiến tại nghĩa trang, một thanh niên tử vong

Hỗn chiến tại nghĩa trang, một thanh niên tử vong

Hai nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến tại nghĩa trang ở Bình Dương để giải quyết mâu thuẫn. Vụ việc khiến một người tử vong.

Quyết Nguyễn