Tối nay (19/7), lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (2006, tạm trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo đó, sau 10 ngày điều tra, chiều nay cùng ngày, Ban Chuyên án Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy.

Duy vừa học xong lớp 9 một trường THCS trên địa bàn thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

{keywords}
Nhà ông Thống nơi xảy ra vụ việc

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận vào lúc 14h chiều 9/7 đã đột nhập nhà ông Nguyễn Đình Thống (SN 1966, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu) để trộm cắp tài sản.

Khi bị ông Thống phát hiện, Duy chống trả và dùng dao đâm nhiều vào người ông Thống khiến nạn nhân tử vong, sau đó Duy đã bỏ trốn.

Sau khi sát hại ông Thống, Duy lấy một chiếc điện thoại di động của nạn nhân, rồi vứt chiếc điện thoại trên đường chạy trốn.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 9/7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà thầy Thống liền chạy qua kiểm tra. Đến nơi, họ phát hiện ông Thống đang ôm ngực, máu chảy nhiều và gục tại phía trước sân nhà.

Ngoài ra, người dân cũng thấy một nam thanh niên mặc quần dài, áo khoác màu đen, đeo khẩu trang điều khiển xe máy chạy ra đường Võ Chí Công theo hướng từ Hội An - Tam Kỳ.

Ngay sau đó, ông Thống được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Bắt nghi phạm học lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam

Bắt nghi phạm học lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam

Sau 10 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được nghi phạm học lớp 9 sát hại thầy giáo hiệu trưởng trường THCS.

Hiệu trưởng trường cấp 2 ở Quảng Nam bị kẻ xấu sát hại

Hiệu trưởng trường cấp 2 ở Quảng Nam bị kẻ xấu sát hại

Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy tới thì phát hiện thầy hiệu trưởng một trường cấp 2 bị đâm trọng thương tại nhà, rồi tử vong sau đó. Lúc này, một nam thanh niên từ nhà nạn nhân tháo chạy.

Lê Bằng