Lãnh đạo huyện Đông Hải (Bạc Liêu) hôm nay xác nhận với báo chí có vụ bé gái bị mẹ ruột sát hại tại nhà riêng.

Khoảng 15h ngày 12/3, Nguyễn Kim Ngọc (38 tuổi, ngụ xã Long Điền) bế con gái 4 tuổi vào nhà vệ sinh chốt cửa rồi dùng búa tấn công cháu bé.

Con trai lớn của Ngọc nghe tiếng động mạnh nên phá cửa vào thì phát hiện mẹ ruột dùng búa sát hại em gái, nên giật lấy hung khí.

Mọi người xung quanh chạy đến đưa bé gái đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an huyện Đông Hải phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc, tạm giữ hình sự nghi phạm Ngọc. 

Theo lãnh đạo UBND huyện, bà Ngọc có biểu hiện của bệnh tâm thần; trước Tết đã được gia đình đưa đi điều trị ở Biên Hòa, Đồng Nai. Sau khi ổn định, bà được gửi về gia đình song vẫn còn uống thuốc điều trị.

Sự thật bất ngờ vụ ‘mẹ giết con vì kết quả giám định ADN’

Sự thật bất ngờ vụ ‘mẹ giết con vì kết quả giám định ADN’

Người mẹ giết con được cho là có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông gần nhà. Người chồng mới đây mới phát hiện sự thật đau lòng qua kết quả giám định ADN.

S.Ngư