Chiều nay, Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp.

Theo thượng tá Tiến, ngày 15/1, Tuấn cùng anh trai đem tất cả số vàng hơn 230 lượng Tây (có khối lượng hơn 14,3 kg) gồm: nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay có giá trị hơn 5 tỷ đồng.

{keywords}
 
{keywords}
Ngày 15/1, Tuấn đưa đi bán 230 lượng vàng Tây thì bị phát hiện

Trên các loại trang sức có các ký hiệu: “T.DANH610” của công ty Thanh Danh; “K.LOAN*610” của công ty Kim Loan; “K.HAO*610” của công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của công ty khác.

Do bán với số lượng vàng lớn, Tuấn bị chủ tiệm vàng điện báo cho lực lượng chức năng, nên bị công an mời lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai báo gần 15 kg vàng đó là do cha của mình để lại. Sau đó, Tuấn lại khai rằng của mình nhặt được, để đánh lừa lực lượng chức năng.

Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận từ năm 2012-2018, Tuấn làm việc tại một cửa hàng vàng lớn ở TP Hội An. Được chủ tiệm vàng tin tưởng giao trông coi quầy hàng vàng Tây, nên mỗi ngày Tuấn ăn trộm một ít vàng rồi đem cất giấu rồi đưa đi bán thì bị phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phá đường dây thuốc lắc 'khủng' từ Campuchia về Sài Gòn

Phá đường dây thuốc lắc 'khủng' từ Campuchia về Sài Gòn

 Với tang vật 44kg là lượng ma tuý tổng hợp khủng nhất mà Công an thu giữ từ trước đến nay.

Lê Bằng