Ngày 13/8, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an quận Hà Đông phát hiện trang facebook N.T (Xách tay) đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội facebook liên quan đến dịch Covid-19.

Công an quận Hà Đông đã tiến hành xác minh làm rõ chủ tài khoản là chị N. (SN 1982; trú tại Hà Đông, Hà Nội).

{keywords}
Người phụ nữ tung tin sai sự thật về dịch Covid-19


Ngày 5/8, Công an quận Hà Đông đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với chị T.

Việc xử phạt được căn cứ theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về hành vi “Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

Quá trình làm việc, chị T đã thừa nhận việc đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Xử phạt người xúc phạm trưởng công an xã vì bạn gái bị đưa đi cách ly

Xử phạt người xúc phạm trưởng công an xã vì bạn gái bị đưa đi cách ly

Bạn gái bị đưa đi cách ly do trở về từ vùng dịch, ông P. đăng tải lên mạng xã hội với nội dung xúc phạm danh dự uy tín của vị trưởng công an xã.

Quyết Nguyễn