Người này tên N.L.T.V (SN 1997 ở Thạch Bi 2 phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ).

Ngày 28/6, V. di chuyển bằng máy bay từ TP.HCM đến sân bay Phù Cát, Bình Định. Từ đây, V. đón xe khách Kim Liên để về nhà.

Đến đèo Bình Đê (địa phận Quảng Ngãi), xe khách này không được vào Quảng Ngãi nên V. xuống xe.

{keywords}
 Một chốt kiểm soát phòng chống dịch ở Quảng Ngãi

Phát hiện chốt kiểm tra y tế và chốt phong toả, V. men theo đường mòn né chốt. Trên đường di chuyển về nhà thấy xe máy BKS 76N5-9151 của người dân, V. trộm xe và tiếp tục chạy theo hướng thị xã Đức Phổ.

Đến khi gặp chốt phong tỏa số 4 của công an thị xã Đức Phổ thì V. được yêu cầu kiểm tra.

Sau một một hồi quanh co khai báo, V. thừa nhận việc né chốt và trộm xe máy của mình.

Theo ông Đào Quang Minh – Trưởng công an thị xã Đức Phổ: Sau khi lập biên bản đối tượng, công an thị xã đã làm việc với cơ sở y tế địa phương để bàn giao thực hiện công tác cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Công Sáng

Lái xe làm giả con dấu để đưa khách qua chốt kiểm dịch Covid-19

Lái xe làm giả con dấu để đưa khách qua chốt kiểm dịch Covid-19

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ việc một trường hợp sử dụng con dấu giả của cơ quan chức năng để đưa người qua chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh.