XEM CLIP:

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội hôm nay (27/10) cho biết, qua điều tra công an xác định 2 nghi phạm sát hại em Hiền là Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín). Trong đó, Trung là người trực tiếp ra tay sát hại nạn nhân và cướp tài sản.

{keywords}
Nghi phạm được đưa đến hiện trường 

Trước đó,  tối ngày 23/10 trên đường đi học về, nữ sinh Trần Thúy Hiền mất tích bí ẩn. Không thấy con gái về cả gia đình gọi điện thì điện thoại tắt máy nên báo cơ quan công an.

Sau khi nhận tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, trích xuất camera làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an nhanh chóng truy tìm ra nghi phạm gây án. 

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốt pha của 1 công trình xây dựng tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, hai tên đi tìm nơi tiêu thụ. Trên đường đi, Trung trông thấy em Hiền đang đứng gần bờ sông Nhuệ, ngồi trên xe đạp điện nghe điện thoại di động.

{keywords}
Công an đưa hai nghi phạm đến hiện trường vụ việc 

Lập tức, Nguyễn Xuân Trung quay lại, bàn bạc với đối tượng Quân việc cướp điện thoại, xe đạp điện của nữ sinh. Trung đã đẩy nạn nhân xuống sông để thực hiện đến cùng hành vi tàn ác.

Triệu tập người đàn ông nghi liên quan đến vụ nữ sinh mất tích

Triệu tập người đàn ông nghi liên quan đến vụ nữ sinh mất tích

Cơ quan chức năng huyện Thường Tín vừa triệu tập một người đàn ông nghi liên quan đến nữ sinh Trần Thúy Hiền (SN 2002) mất tích mấy ngày nay.

Nhị Tiến