11h20 ngày 4/5, bé L.H.B.H. (5 tuổi) trú tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước (TP Phan Thiết, Bình Thuận) cấp cứu. Bệnh nhân bị đau bụng, nôn ói ra dịch xanh, không ăn uống được.

{keywords}

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy búi tóc trong dạ dày em bé 5 tuổi

Qua CT-Scanner, các bác sĩ phát hiện bé có dị vật cản quang trong lòng dạ dày hình dạng sỏi nhỏ, nghi tóc lấp đầy dạ dày nên đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ Văn Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Phước, cho biết, sáng 5/5, bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật mở dạ dày, lấy ra búi tóc nặng gần 1 kg, chiếm toàn bộ dạ dày, gây tắc nghẽn đường thoát từ dạ dày xuống ruột non.

Sau ca mổ, chiều 5/5, sức khỏe bệnh nhi nhanh chóng hồi phục, tỉnh táo.

{keywords}

Búi tóc nặng gần 1 kg trong dạ dày bé H.

Gia đình cho biết, từ khi hơn 2 tuổi, bé H. đã có thói quen nuốt tóc và gỡ cạnh bàn bằng mica trong nhà để ăn nên đã khuyên bảo, nhắc nhở bé. Cách đây 1 năm, người thân thấy bé không ăn tóc nữa.

Tháng 11/2019, bé có triệu chứng đau bụng, nôn ói, đến khám ở Bệnh viện Đa khoa An Phước. Các bác sĩ phát hiện trong dạ dày bé có búi tóc và đề nghị mổ để lấy ra. Tuy nhiên, gia đình từ chối và đưa bé về.

Lê Huân

Cô gái 25 tuổi với chiếc chân trái phì đại chiếm gần 2/3 trọng lượng cơ thể

Cô gái 25 tuổi với chiếc chân trái phì đại chiếm gần 2/3 trọng lượng cơ thể

 - Nặng 76kg, nhưng phần chân trái, thắt lưng trái đã ước chừng 40kg khiến H. dần phải gắn liền mọi sinh hoạt trên giường. Đầu tháng 2, cô nhập viện cấp cứu do khối u phần chân sưng nề, sau đó hoại tử, chảy máu.