Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ sáng nay cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đã đưa 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 (F1) thứ 1347 vừa được ghi nhận ở TP.HCM đến nơi cách ly để theo dõi sức khỏe.

{keywords}
Khu cách lý tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai - Ảnh: Báo Đồng Nai

Cụ thể, 2 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này là chị L.N.Q.N (24 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP Biên Hòa) và L.T.A (22 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), được cách ly tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Cả 2 người đều là nhân viên làm việc tại một quán cà phê ở Quận 10 (TP.HCM), tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 1347 khi người này đến uống cà phê tại quán.

Cũng theo Sở y tế Đồng Nai, ngoài 2 trường hợp vừa được cách ly, cơ quan chức năng đang tiến hành xác định các trường hợp F2 để yêu cầu cách ly tại nhà, phun thuốc khử trùng khu vực nơi ở của 2 người này.

Trước đó, Bộ Y tế công bố ca bệnh nhiễm Covid-19 thứ 1347 ở TP.HCM, là nam giáo viên dạy tiếng anh ở Quận Tân Bình và Quận 10. Bệnh nhân này từng tiếp xúc với nam tiếp viên hàng không là bệnh nhân 1342 tại Quận Tân Bình trong thời gian bệnh nhân đang cách ly.

Giáo viên nhiễm Covid-19 tiếp xúc gần 146 người, TP.HCM cách ly 235 người

Giáo viên nhiễm Covid-19 tiếp xúc gần 146 người, TP.HCM cách ly 235 người

Liên quan tới bệnh nhân 1342 (tiếp viên của Vietnam Airlines) và bệnh nhân 1347, TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 235 người liên quan, trong đó 157 người cách ly tập trung, 72 người cách ly tại nhà.  

Đà Nẵng cách ly 11 người liên quan đến nam giáo viên nhiễm Covid-19

Đà Nẵng cách ly 11 người liên quan đến nam giáo viên nhiễm Covid-19

Ngành y tế Đà Nẵng cách ly 11 trường hợp liên quan đến nam giáo viên tiếng Anh ở TP.HCM mắc Covid-19.

Xuân An