Sáng nay (7/7), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hà Tĩnh vừa ghi nhận một ca tái dương tính với nCoV.

Bệnh nhân N.T.M (sinh năm 1999, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, làm nghề cắt tóc). M. bị mắc Covid-19 từ ngày 13/6. Đây là ca dương tính nCoV trong cộng đồng đầu tiên ở TP Vinh.

Trước đó, bệnh nhân N.T.M được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sau hơn 3 lần xét nghiệm âm tính, M. đã được công bố khỏi bệnh. Cô xuất viện vào chiều 29/6, được cách ly tại nhà ở thôn 1, xã Sơn Trường, Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Ngày 6/7, Trung tâm Y tế Hương Sơn lấy mẫu gửi CDC tỉnh làm xét nghiệm. Kết quả, N.T.M tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

{keywords}
M. được xuất viện vào chiều 29/6

Ngành y tế Hà Tĩnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch nơi bệnh nhân lưu trú.

M. là bệnh nhân 10732, là cô gái liên quan đến 4 chuỗi lây nhiễm ở TP Vinh. Đó là chuỗi Quán bia Hải Quế (cạnh hồ Goong) thành phố Vinh, tới nay ghi nhận 1 F1, 1 F2 đã dương tính nCoV.

Chuỗi tại số 44 đường Đinh Lễ có 9 trường hợp F1, F2 và F3 mắc Covid-19.

Chuỗi thứ 3, liên quan quán ăn đêm 383, Nguyễn Văn Cừ, đã phát hiện 15 ca gồm các F1, F2, F3, F4 dương tính nCoV.

Chuỗi thứ 4, xuất phát từ quán ăn 120, đường Phạm Đình Toái, thành phố Vinh (nơi ca 10732 từng đến), đã có 8 ca gồm F1, F2, F3 dương tính nCoV.

Đây là trường hợp thứ 3 tái dương tính nCoV trên địa bàn Hà Tĩnh sau khi đã hoàn thành điều trị.

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Thiện Lương

Nhân viên cắt tóc là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở TP Vinh được xuất viện

Nhân viên cắt tóc là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở TP Vinh được xuất viện

Sở Y tế Nghệ An cho biết, bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại TP Vinh là N.T.M (22 tuổi) - nữ nhân viên cắt tóc đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện ngày 29/6.