119 bệnh nhân Covid-19 trong nước ghi nhận tại TP.HCM (59), Bắc Giang (36), Bình Dương (12), Bắc Ninh (10), Hòa Bình (1), Lào Cai (1). Cụ thể:

TP.HCM thêm 59 ca, mã số từ 12294 - 12352. Trong nhóm này, có 20 trường hợp F1, 7 người liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 24 ca liên quan đến Công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo, 8 trường hợp còn lại đang điều tra dịch tễ.

Bắc Giang phát hiện 36 bệnh nhân mới trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Những người này có mã số 12232, 12247 - 12254, 12256, 12258 - 12282, 12286.

Bình Dương thêm 12 ca Covid-19, mã số từ 12234 - 12245. Trong đó, có 6 người liên quan đến Thị xã Tân Uyên, 4 ca liên quan Công ty Puku, 2 F1 của bệnh nhân 11669 (đã được cách ly). Ngày 17/6, các bệnh nhân trên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Bắc Ninh ghi nhận 10 bệnh nhân, mã số 12283 - 12285, 12287 - 12293. 7 người trong số này liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca còn lại liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hòa Bình có 1 bệnh nhân 12233, nữ, 31 tuổi, người huyện Lạc Sơn, liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 của người phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2.

Lào Cai có 1 ca bệnh 12255, nam, 44 tuổi, ở phường Duyên Hải, TP. Lào Cai. Trường hợp này đang được điều tra dịch tễ. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 17/6, bệnh nhân chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

2 ca Covid-19 nhập cảnh:

Bệnh nhân 12246 là nữ, 32 tuổi, ở TP. Thái Nguyên. Ngày 6/5, người này từ Malaysia nhập cảnh sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày, bệnh nhân chuyển tự cách ly tại nhà ở Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 của người phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 12257 là nam, 79 tuổi, ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 2/6, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay tại Đồng Tháp. Đến ngày 16/6, cụ ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện ông điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng.

Đến trưa 18/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 12.352 người mắc Covid-19 với 10.755 ca lây nhiễm trong nước, 1.669 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 9.185 ca bệnh.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 4.653 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 65 ca âm tính ba lần liên tiếp, 114 ca đã âm tính lần hai, 407 trường hợp âm tính lần đầu. Hiện nước ta có 61 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), những ngày qua, thành phố liên tục phát hiện ca bệnh mới thông qua sàng lọc, không rõ nguồn lây. Điều này cho thấy mầm bệnh đang âm thầm lây lan trong cộng đồng.

Do đó, trong thời gian này, HCDC khuyến cáo người dân khi tiếp xúc trực tiếp với người khác, hãy xem họ như một F0, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh. Bên cạnh việc đề nghị người dân hạn chế các tiếp xúc trực tiếp, TP.HCM cũng đang triển khai điều tra, truy vết nhanh, sâu rộng, triệt để đối với các chùm ca bệnh mới xuất hiện.

Nguyễn Liên

Thái Nguyên có 1 ca dương tính nCoV, đi cùng chuyến bay với F0 ở Hòa Bình

Thái Nguyên có 1 ca dương tính nCoV, đi cùng chuyến bay với F0 ở Hòa Bình

Trao đổi với VietNamNet sáng 18/6, ông Mai Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Thái Nguyên cho hay, địa bàn vừa ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2.

Chiến sĩ cảnh sát PCCC ở TP.HCM cùng 6 người thân dương tính nCoV

Chiến sĩ cảnh sát PCCC ở TP.HCM cùng 6 người thân dương tính nCoV

Sau khi được ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm, thông báo dương tính nCoV, chiến sĩ cảnh sát PCCC cùng 6 người thân đã được đưa đi cách ly tập trung tại Cần Giờ.