Trong 6 giờ qua, Hà Nội ghi nhận thêm 40 ca Covid-19, trong đó 25 ca tại cộng đồng, 15 ca tại khu cách ly, tại 12 quận, huyện: Thường Tín (10), Đống Đa (8), Đông Anh (7), Hà Đông (4), Tây Hồ (2), Hoàng Mai (2), Ba Đình (2), Mê Linh (1),Thanh Trì (1), Cầu Giấy (1), Hoài Đức (1), Hoàn Kiếm (1).

Số ca bệnh được phân bổ tại: Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (10); ho sốt thứ phát (19); Tân Mai- Hoàng Mai (2); Chùm liên quan Bắc Giang (3); Chùm nhà thuốc, 95 Láng Hạ (5); Chùm ca mắc liên quan BV Phổi Hà Nội (1).

Trong số các ca mắc vừa công bố, có thêm 3 nhân viên tại siêu thị UK Store 79A Mai Hắc Đế. Như vậy đến nay, siêu thị này đã ghi nhận 5 trường hợp.

10 ca ho sốt ở cộng đồng

4 ca ở Hà Đông là công nhân làm thợ xây tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, quê ở Hoà Bình và đều được xét nghiệm âm tính trước khi vào làm. Trong đó 2 ca vào làm từ 9/7, đến ngày 4/8 có triệu chứng sốt, 2 ca còn lại có biểu hiện sốt ngày 5/8. CDC Hà Nội xét nghiệm phát hiện dương tính.

2 trường hợp sống tại Tiên Dương, Đông Anh. Trong đó 1 người 40 tuổi bán hàng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy. Ngày 31/7 có biểu hiện ho, ngày 4/8 lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. Người còn lại là có em gái bán hàng tại chợ Đồng Xa, tiếp xúc lần cuối ngày 31/7 (lúc đấy đã có triệu chứng ho, ngồi tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang).

2 trường hợp ở Thường Tín, một phụ nữ 61 tuổi vào Bệnh viện Thường Tín điều trị, bất ngờ có kết quả xét nghiệm dương tính; trường hợp còn thấy có triệu chứng ho, sốt nên vào bệnh viện kiểm tra, cho kết quả dương tính.

1 ca 33 tuổi ở Mai Động, Hoàng Mai, từ Khánh Hoà về Hà Nội ngày 25/7, ngày 1/8 ho sốt nhẹ. Ngày 4/8 test nhanh dương tính và kết quả PCR ngày 5/8 cho kết quả khẳng định.

1 ca 63 tuổi ở Cống Vị, Ba Đình, phát hiện triệu chứng sốt cao 40 độ ngày 4/8 và khai báo, ngày 5/8 được xét nghiệm sàng lọc, cho kết quả dương tính.

2 ca ổ Tân Mai, Hoàng Mai

1 ca là nam, 38 tuổi sống tại An Thượng, Hoài Đức, là F1 của bệnh nhân N.C.Q. Ngày 22/7, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 5/8, xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 ca là nữ, 44 tuổi ở Tam Hiệp, Thanh Trì, là F1. Ngày 22/7, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và được chuyển cách ly tập trung từ ngày 22/7. Ngày 4/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

{keywords}

Tổ cung ứng hàng hoá trong khu phong toả phường Chương Dương, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải 

3 ca thuộc chùm Bắc Giang

3 trường hợp này đều là công nhân công ty SEI, khu công nghiệp Thăng Long, đều đã được cách ly tập trung từ ngày 16-30/7, các xét nghiệm âm tính.. Khi về nhà cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 31/7 (1 ca) và  ngày 5/8 (2 ca) cho kết quả dương tính.

5 ca thuộc chùm nhà thuốc, 95 Láng Hạ

4 ca trong số này sống tại phường Văn Miếu, Đống Đa, ca còn lại sống tại phường Văn Chương, Đống Đa. Tất cả đều là các trường hợp F1, đã được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung từ ngày 22-23/7. 2 trường hợp có triệu chứng vào ngày 4/8, kết quả dương tính; 3 ca còn lại xét nghiệm định kỳ lần 3, dương tính.

1 ca liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội

Bệnh nhân là N.T.N, 45 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, là bệnh nhân đang điều trị khoa Nội 1, được cách ly tại bệnh viện từ ngày 26/7, được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 5/8, được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả dương tính.

19 ca ho sốt thứ phát

8 ca tại Thường Tín, trong đó 6 người sống trong khu phong toả liên quan số 178 Trần Phú; 2 ca F1 đã được cách ly tập trung.

4 ca tại Đông Anh, 2 trong số này là F1 ca bệnh tại chợ Đồng Xa; 1 ca là F1 công ty CAS; 1 người sống trong khu phong toả tại tổ 35, thị trấn Đông Anh.

3 ca ở Đống Đa, trong đó có 1 trường hợp là F1, làm việc tại Siêu thị UK Store ở 79A Mai Hắc Đế. Sáng nay tại siêu thị này đã ghi nhận 2 ca mắc, bao gồm 1 quản lý và 1 nhân viên; 1 ca trong khu phong toả; 1 ca là F1 đã được cách ly tại trường THCS Bình Minh, Thanh Oai.

1 trường hợp ở Mai Dịch, Cầu Giấy, là F1, đồng nghiệp tại công ty Artex Vina.

1 trường hợp ở Ba Đình là F1, làm tại Siêu thị UK Store 79A Mai Hắc Đế. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu và kết quả dương tính.

1 trường hợp ở Hoàng Mai là F1, làm việc tại Siêu thị UK Store 79A Mai Hắc Đế.

1 trường hợp ở khu phong toả Thanh Hà, Hoàn Kiếm. Ngày 5/8, bệnh nhân xuất hiện đi ngoài ra máu được chuyển khám tại Bệnh viện Xanh Pôn, được làm xét nghiệm sàng lọc dương tính, mẫu được chuyển CDC Hà Nội cho kết quả dương tính. Trong sáng nay, CDC Hà Nội đã phát đi thông báo khẩn, tìm người đến khu vực này.

Như vậy từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.599 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 953 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 646 ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Thúy Hạnh

Người mẹ nhiễm Covid-19 có nên cho trẻ bú?

Người mẹ nhiễm Covid-19 có nên cho trẻ bú?

Theo WHO, người mẹ mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 có thể cho trẻ bú và phải tuân thủ: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng trước khi chạm vào trẻ, làm sạch và khử trùng các bề mặt mẹ đã chạm vào…

Vắc xin Nanocovax có kết quả thử nghiệm khả quan, ngày mai Bộ Y tế thẩm định

Vắc xin Nanocovax có kết quả thử nghiệm khả quan, ngày mai Bộ Y tế thẩm định

Nanogen công bố kết quả ban đầu về hiệu quả vắc xin Nanocovax. Ngay ngày mai, Bộ Y tế sẽ họp hội đồng thẩm định.  

Hà Nội thêm 21 ca Covid-19, 2 người làm tại siêu thị ở Mai Hắc Đế

Hà Nội thêm 21 ca Covid-19, 2 người làm tại siêu thị ở Mai Hắc Đế

Sáng 6/8, Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca Covid-19, trong đó có 4 ca cộng đồng, 2 trong số này là nhân viên và quản lý một siêu thị.