Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội thông tin, TP ghi nhận thêm 1.704 ca Covid-19 phân bố tại 301 xã, phường, thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã trong ngày 21/12.

Một số quận, huyện có số ca mắc cao nhất trong ngày là Đống Đa (259); Hoàng Mai (255); Long Biên (146); Hà Đông (127); Nam Từ Liêm (123) và Cầu Giấy (90).

{keywords}
 

Trong số 1.704 ca Covid-19 mắc mới có 485 ca cộng đồng, ghi nhận tại 142 xã phường thuộc 21/30 quận huyện.

Theo CDC Hà Nội, một số quận, huyện xuất hiện nhiều F0 tại cộng đồng là Đống Đa (125); Long Biên (92); Hoàng Mai (51); Hà Đông (21) và Ba Đình (20).

Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4), Hà Nội có 30.398 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là11.156 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 19.242 ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Hà Nội thêm 1.646 ca Covid-19, với 483 F0 trong cộng đồng

Hà Nội thêm 1.646 ca Covid-19, với 483 F0 trong cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội hôm nay công bố 1.646 trường hợp Covid-19 với 483 ca cộng đồng, 1.074 trường hợp đã cách ly từ trước và 89 người trong khu phong tỏa.

Cả nước thêm 16.325 ca Covid-19, Hà Nội tiếp tục có số ca cao nhất

Cả nước thêm 16.325 ca Covid-19, Hà Nội tiếp tục có số ca cao nhất

Bộ Y tế thông tin, ngày 21/12, Việt Nam thêm 16.325 ca Covid-19, trong đó có 9 ca nhập cảnh và 16.316 ca trong nước, tăng 1.350 ca so với ngày trước đó.

Hai nhóm người phải trì hoãn tiêm vắc xin Covid-19 theo quy định mới nhất

Hai nhóm người phải trì hoãn tiêm vắc xin Covid-19 theo quy định mới nhất

Theo quyết định mới nhất, Bộ Y tế đã điều chỉnh từ 3 nhóm người cần trì hoãn tiêm vắc xin Covid-19 xuống còn 2 nhóm. Đó là người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới 13 tuần.