13 bệnh nhân mới có địa chỉ thường trú tại các quận/huyện: Đống Đa (3), Hoàn Kiếm (3), Đông Anh (3) Thường Tín (1), Thanh Xuân (1), Hà Đông (1), Thanh Trì (1)

Phân bố theo chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (12), sàng lọc ho sốt (1)

2 trường hợp phát hiện tại cộng đồng có 1 người ở quận Hà Đông, 1 ca ở quận Thanh Xuân.

D.N.K., nam, sinh năm 1954, địa chỉ: số 17 ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân xuất hiện sốt ngày 22/8, đến ngày 23/8 chủ động đi xét nghiệm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

T.T.N., nữ, sinh năm 1966, địa chỉ: 10/15 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông. Bà N. là người sống trong vùng phong tỏa từ ngày 20/8 (gần gia đình có 5 ca dương tính phát hiện qua sàng lọc khu vực nguy cơ). Ngày 22/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

11 ca tại khu cách ly

Trong nhóm này, có 3 người cùng ở địa chỉ 7/67/88 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa. Các bệnh nhân sống trong vùng phong tỏa (khu vực nguy cơ cao, xung quanh đã ghi nhận nhiều ổ dịch), cũng là F1 (bố, vợ, em gái) của F0 Đ.Q.T. Ngày 22/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Những người này gồm Đ.H.L. (nam, sinh năm 1934), N.P.A. (nữ, sinh năm 1969), Đ.T.B.T. (nữ, sinh năm 1957).

2 bệnh nhân B.M.Đ. (nam, sinh năm 1989) và N.T.Đ. (nam, sinh năm 1989) cùng ở thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, là F1 của các ca nhiễm đã công bố. Từ ngày 15/8, họ chuyển cách ly tập trung, đến lần lấy mẫu thứ 3 vào ngày 22/8 thì nhận kết quả dương tính.

N.Q.H., nam, sinh năm 1979, ở 17 Thanh Hà, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Người này đã hoàn thành cách ly tập trung, về địa phương cách ly tại nhà từ ngày 18/8. Sau khi nhận thông tin người về cùng chuyến xe có kết quả dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm hôm 22/8, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

N.T.T., nữ, sinh năm 1962, ở đội 4, Ngọc Hồi, Thanh Trì, là F1 của ca Covid-19 T.T.N. Từ ngày 4/8, người này đã chuyển cách ly tập trung.

V.N.S., nam, sinh năm 1992, ở 175 Phúc Tân, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của F0 N.V.H. Anh S. được cách ly tập trung từ ngày 5/8, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 19/8, sau khi hết cách ly tập trung, bệnh nhân về cách ly tại nhà. Tối 20/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, đến ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.T., nữ, sinh năm 1997, địa chỉ: 175 Phúc Tân, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, là F1 của ca bệnh N.V.H., đã cách ly tập trung, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 21/8, chị T. khởi phát đau đầu, sốt, đến ngày 22/8 xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

N.P.L., nữ, sinh năm 1987, ở Hòa Lương, Hà Hồi, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 của ca Covid-19 N.X.C., được cách ly tập trung từ ngày 9/8.

H.T.M.T., nữ, sinh năm 2006, ở tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là F1 của F0 H.K.K. Bệnh nhân chuyển cách ly tập trung từ ngày 16/8.

Như vậy cả ngày 23/8, Hà Nội đã ghi nhận tổng số 36 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 12 trường hợp phát hiện tại cộng đồng và 24 ca ở khu cách ly.

Hiện Hà Nội có 2.610 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.321 ca cộng đồng và 1.289 người tại khu cách ly.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Ngày 23/8 có 10.397 ca Covid-19 mới, Bình Dương có số mắc giảm nhiều

Ngày 23/8 có 10.397 ca Covid-19 mới, Bình Dương có số mắc giảm nhiều

Ngày 23/8, Bộ Y tế công bố 10.397 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 358.456 trường hợp (đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Hà Nội thêm 10 ca dương tính nCoV, có 2 ca cộng đồng tại quận Đống Đa

Hà Nội thêm 10 ca dương tính nCoV, có 2 ca cộng đồng tại quận Đống Đa

Trưa 23/8, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 10 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân đã ghi nhận trong ngày lên 23 trường hợp.