Nhóm bệnh nhân này trú tại các quận, huyện: Hai Bà Trưng (6), Bắc Từ Liêm (5), Đống Đa (4), Cầu Giấy (3), Thanh Xuân (3), Hoài Đức (3), Ba Đình (1), Thạch Thất (1), Đông Anh (1), Quốc Oai (1), Thanh Trì (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt tại cộng đồng (2), ho sốt thứ phát (14), nhà thuốc số 95 Láng Hạ (4), liên quan TP.HCM (3), Tân Mai, Hoàng Mai (2), liên quan Bắc Giang (1), chùm ca 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa (1), chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (1).

2 trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng

T.T.N., nữ, sinh năm 1938, ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng. Từ ngày 26/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đến ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại Hai Bà Trưng, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

T.Đ.V., nam, sinh năm 1982, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì. Anh V. là công nhân làm việc tại Công ty Cocacola (Km17- Duyên Thái, Thường Tín). Ngày 1/8, bệnh nhân có triệu chứng, đi khám tại Bệnh viện Thăng Long và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

14 bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt)

N.T.Q., nữ, sinh năm 1977, ở 199A Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, làm kế toán tại Công ty thực phẩm Thanh Nga. Người này là F1 của ca nhiễm đã công bố trước đó. Ngày 1/8, bệnh nhân bị rát họng, chảy mũi, gai sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

H.T.Q., nữ, sinh năm 1992, ở Tiến Xuân, Thạch Thất, là nhân viên thị trường thuộc Công ty thực phẩm Thanh Nga. Ngày 1/8, chị Q. xuất hiện triệu chứng đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

4 bệnh nhân B.V.L. (nam, sinh năm 1983), N.T.H.N. (nữ, sinh năm 1978), N.X.H. (nam, sinh năm 1995) và P.T.T. (nữ, sinh năm 1987) đều ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng, là nhân viên kế toán, giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Ngày 31/7, nhóm này cách ly tại công ty, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 2/8, họ xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

L.Đ.A., nam, sinh năm 2002, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, là nhân viên giao hàng của Công ty thực phẩm Thanh Nga. Ngày 2/8, bệnh nhân khởi phát sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

L.H.T., nam, sinh năm 1980, ở Khương Đình, Thanh Xuân. Người này bán dưa cà tại chợ Đồng Xa, là F1 của ca bệnh ghi nhận trước đó. Ngày 2/8, anh T. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

H.T.H., nữ, sinh năm 1996, ở Đông Yên, Quốc Oai, là F1 của ca bệnh đã công bố. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính, chuyển cách ly tập trung. Đến ngày 2/8, chị H. khởi phát sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

T.T.H.T., nữ, sinh năm 1988, ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng, là nhân viên Công ty may mặc Star, F1 của ca nhiễm đã công bố. Ngày 27/7, bệnh nhân xét nghiệm âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 2/8, người này xuất hiện triệu chứng ho, đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

T.X.D., nam, sinh năm 2003, ở Yên Hòa, Cầu Giấy. Bệnh nhân là F1, xét nghiệm lần 1 ngày 31/7 âm tính. Ngày 1/8, bệnh nhân khởi phát triệu chứng, ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

B.T.T., nữ, sinh năm 1966, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, là F1 của ca bệnh đã công bố. Ngày 31/7, người này xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 1/8, bệnh nhân có triệu chứng, đến ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

N.B.A., nam, sinh năm 2021, ở Nhân Chính, Thanh Xuân. Cháu bé là F1, xét nghiệm lần 1 ngày 27/7 âm tính. Ngày 2/8, bệnh nhi được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

H.Q.T., nam, sinh năm 1978, ở Yên Hòa, Cầu Giấy. Anh T. là F1, xét nghiệm lần 1 ngày 27/7 âm tính. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, xét nghiệm dương tính.

4 ca mắc thuộc chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ (Đống Đa)

D.M.H., nam, sinh năm 1995, ở Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức. Người này là F1 của ca bệnh N.T.C., ngày 22/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 1/8, anh H. có triệu chứng sốt nhẹ, đến ngày 2/8 được lấy mẫu, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

3 bệnh nhân H.T.M.A. (nữ, sinh năm 1995, Láng Thượng, Đống Đa), N.D.T. (nam, sinh năm 1995, Quang Trung, Đống Đa) và B.H.L. (nữ, sinh năm 1949, Văn Miếu, Đống Đa) đều là F1 của các trường hợp dương tính công bố trước đó, đã xét nghiệm lần 1 âm tính. Các ngày 30 và 31/7, họ xuất hiện triệu chứng, đến ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân thuộc chùm liên quan TP.HCM

Nhóm này gồm N.V.Q (nam, sinh năm 2000), V.T.H. (nữ, sinh năm 1999) và L.B.N. (nữ, sinh năm 1999). Cả ba bệnh nhân đều ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm và là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 26/7. Ngày 1/8, họ được xét nghiệm sàng lọc, cho kết quả dương tính.

2 trường hợp thuộc chùm Tân Mai (Hoàng Mai)

Bệnh nhân S.T.M. (nữ, sinh năm 1986) và P.T.B. (nữ, sinh năm 1986) đều ở An Thượng, Hoài Đức. Hai người này là F1, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 21/7, kết quả âm tính. Ngày 2/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

2 ca thuộc chùm liên quan Bắc Giang

Bệnh nhân P.N.B.H. (nữ, sinh năm 1979, Uy Nỗ, Đông Anh) và L.T.T. (nữ, sinh năm 1994, Ngọc Khánh, Ba Đình) đều là công nhân thực tập tại Công ty SEI (Khu công nghiệp Thăng Long). Họ đã được cách ly từ ngày 5/7, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Đến ngày 31/7, các bệnh nhân khởi phát sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính.

1 người thuộc chùm 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa là ông N.D.T., sinh năm 1955, ở Quang Trung, Đống Đa, F1 của ca bệnh đã công bố. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 2/8, ông T. xuất hiện triệu chứng sốt, tiếp tục được lấy mẫu, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

1 bệnh nhân thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng là anh N.V.K, sinh năm 1984, ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, F1 của ca bệnh cũ. Ngày 19/7, người này xét nghiệm âm tính, đến ngày 21/7 chuyển vào khu cách ly, tiếp tục có nhiều lần âm tính. Ngày 1/8, bệnh nhân khởi phát sốt, gai người, ngày 2/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, ở đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4 đến nay), Hà Nội đã có tổng cộng 1.374 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 829, số người phát hiện dương tính khi đã cách ly là 545.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Công bố 3.578 ca Covid-19, thêm 538.488 người được tiêm vắc xin

Công bố 3.578 ca Covid-19, thêm 538.488 người được tiêm vắc xin

Sáng 3/8, Việt Nam ghi nhận 3.578 bệnh nhân mắc mới Covid-19, gồm 3.563 trường hợp trong nước, 15 ca nhập cảnh. Tổng số mắc tại nước ta hiện lên tới 165.339 người.

Hà Nội thêm 52 ca Covid-19, khuyến cáo người dân chủ động khai báo y tế

Hà Nội thêm 52 ca Covid-19, khuyến cáo người dân chủ động khai báo y tế

Trưa 2/8, Hà Nội ghi nhận thêm 52 ca Covid-19, trong đó có 21 ca phát hiện trong khu cách ly, nâng tổng số mắc toàn thành phố lên 1.344 ca.